Đà Nẵng: Đình chỉ lễ hội mua sắm tổ chức vượt số ngày cho phép

Ngày 25/7, người dân phản ánh trên trang quản lý đô thị Đà Nẵng về việc lễ hội mua sắm 2018 nhếch nhác và tổ chức dài ngày hơn giấy phép đã cấp.

Phản ánh của người dân (ảnh QLĐT Đà Nẵng)

Theo phản ánh của thành viên Đời Sống Với, tại sao lịch tổ chức công bố từ 17-23/7 là hết nhưng đến tối 24/7, lễ hội mua sắm Đà Nẵng 2018 vẫn còn tổ chức và buộc người vào cổng phải mua vé đến 60.000 đ/vé.

Kiểm soát vé vào cổng đêm 24/7 (ảnh QLĐT Đà Nẵng)

Không chỉ phản ánh của thành viên trên, nhiều người dân khác cũng bất bình với việc giá giữ xe máy bị thu 10.000đ/chiếc, khi có công an đi ngang qua thì thu 5.000đ/chiếc. Có người chỉ vào khu vực mua sắm nhưng ban tổ chức bắt buộc cứ vào cổng là phải mua vé 60.000đ/người. Bên cạnh đó, hội chợ nhếch nhác, hàng hóa chất lượng bình dân nhưng treo giá cao, chủ yếu là quần áo, thời trang, hàng gia dụng, đồ gỗ và thuốc y học cổ truyền của người Dao…

Sân khấu chiều 25/7 đang được tháo dỡ, dòng chữ vàng trên sân khấu thể hiện lễ hội mua sắm từ 17-24/7 (ảnh Minh Hằng)

Cùng với lễ hội mua sắm là chương trình ca nhạc hàng đêm với đội ngũ diễn viên, ca sĩ từ mọi miền đất nước, được quảng bá mỗi đêm một nhóm.

Qua tìm hiểu được biết, lễ hội mua sắm Đà Nẵng 2018 được tổ chức tại đầu cầu Rồng (lô đất A20 đường Võ Văn Kiệt). Lễ hội này do Công ty CP Truyền thông và TCSK Hội chợ Quốc tế WINSPRO (địa chỉ tại 23 Đào Duy Anh, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) chủ trì tổ chức. Theo Công văn 291/SCT-QLTM ngày 2/7/2018, Sở Công thương TP.Đà Nẵng cho phép lễ hội này tổ chức từ 17-23/7/2018 với số lượng gian hàng dự kiến từ 60 - 80 gian hàng.

Đến chiều 25/7, hàng chục gian hàng bán quần áo, trang sức, thuốc cổ truyền...

...thực phẩm, dán kính cường lực... vẫn chưa dẹp gian hàng mặc dù điện thắp sáng ở khu vực này đã bị cắt (ảnh Minh Hằng)

Ngày 25/7, Đội 4 QLTT Đà Nẵng cho hay, đã lập biên bản đối với đơn vị tổ chức là Công ty CP Truyền thông và TCSK Hội chợ Quốc tế WINSPRO về hành vi tổ chức hội chợ quá số ngày cho phép; đồng thời yêu cầu đơn vị này chấm dứt tổ chức lễ hội trên.

Cùng ngày, Đội 4 QLTT Đà Nẵng phối hợp với UBND quận Sơn Trà và các lực lượng cắt điện, nước ở khu vực diễn ra lễ hội và giám sát việc thực hiện của đơn vị tổ chức.

Minh Hằng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/da-nang-dinh-chi-le-hoi-mua-sam-to-chuc-vuot-so-ngay-cho-phep-d68896.html