Đà Nẵng điều động nhiều cán bộ chủ chốt

Các vị trí Trưởng ban Tổ chức, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy và Bí thư một quận tại Đà Nẵng vừa được điều động nhân sự mới đến nhận nhiệm vụ.

Nhiều cán bộ chủ chốt của Đà Nẵng được điều động nhận công tác mới. Ảnh: TT

Sáng 27.7, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đã công bố nhiều quyết định, điều động các cán bộ chủ chốt trong Ban Thường vụ Thành ủy thành phố.

Cụ thể, ông Đặng Việt Dũng - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 thôi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy để điều động đến nhận công tác tại UBND TP Đà Nẵng.

Trước đó, tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng ngày 9.7, đã bỏ phiếu bầu ông Dũng làm Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2016-2021).

Nhận nhiệm vụ thay ông Dũng là ông Trần Đình Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Hồng cũng nhận quyết định thôi giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy để điều động đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng và giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Thay vị trí của ông Hồng là ông Võ Văn Thương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Thanh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Khê, Đà Nẵng, thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Thanh Khê để điều động đến nhận công tác và giữ chức Bí thư Quận ủy Hải Châu, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại buổi đọc quyết định, ông Võ Công Trí - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, ông Đặng Việt Dũng và ông Trần Đình Hồng đều là những cán bộ dày dặn kinh nghiệm, trải qua nhiều vị trí công tác, vì vậy với sự điều động lần này ông Trí hy vọng cả hai sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.

Ông Trí cho biết thêm, lãnh đạo thành ủy cũng vừa thống nhất chỉ định ông Đặng Việt Dũng làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP và Phó Bí thư ban cán sự Đảng UBND thành phố.

THÙY TRANG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/da-nang-dieu-dong-nhieu-can-bo-chu-chot-621480.ldo