Đà Nẵng: Điều động, bổ nhiệm nhân sự Thành ủy

Ngày 30/8, Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy vừa tổ chức công bố các quyết định điều động, phân công cán bộ Thành ủy.

Lê Thị Mỹ Hạnh được phân công giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thanh Khê thay thế ông Nguyễn Thanh Quang (ảnh: Báo Pháp luật TP. HCM)

Thông tin trên Báo Pháp luật TP. HCM cho biết, bà Lê Thị Mỹ Hạnh thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy đến nhận công tác tại Quận ủy Thanh Khê. Bà Hạnh được chỉ định vào Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thanh Khê thay thế ông Nguyễn Thanh Quang.

Bà Hạnh (sinh năm 1977, quê xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi). Trình độ chuyên môn nghiệp vụ đại học chuyên ngành Luật Kinh tế và thạc sĩ lý luận Nhà nước và Pháp luật. Bà Hạnh đồng thời cũng là đại biểu HĐND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Báo này cũng cho biết, ông Nguyễn Thanh Quang trước đó đã được điều động giữ chức Bí thư quận ủy Hải Châu thay cho ông Võ Văn Thương. Ông Võ Văn Thương được điều động đến giữ chức vụ Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng thay thế ông Trần Đình Hồng. Ông Trần Đình Hồng được điều động về giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng thay cho ông Đặng Việt Dũng. Ông Đặng Việt Dũng trước đó đã được HĐND TP. Đà Nẵng bầu quay trở lại giữ chức Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.

Nguồn tin của Infonet cũng cho biết, Đà Nẵng tiếp tục có sự điều chuyển khá lớn đối với nhân sự lãnh đạo các Ban của HĐND thành phố, Văn phòng UBND thành phố và lãnh đạo một số quận và Sở trên địa bàn thành phố.

BM (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/da-nang-dieu-dong-bo-nhiem-nhan-su-thanh-uy-d79852.html