Đà Nẵng: Điều chỉnh dự án Khu đô thị sinh thái Nam Ô

Dự án này đã được Thường trực Thành ủy TP Đà Nẵng thông qua nhưng quy hoạch điều chỉnh có nhiều thay đổi so với ban đầu.

Ngày 17/12, đại diện Thành ủy TP.Đà Nẵng cho biết, Thường trực Thành ủy TP.Đà Nẵng đã thông qua Quy hoạch điều chỉnh dự án Khu đô thị sinh thái Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, do Công ty Cổ phần Trung Thủy Đà Nẵng đầu tư). Theo đó, quy hoạch điều chỉnh này đã có nhiều thay đổi quan trọng so với quy hoạch cũ.

Bên trong dự án

Cụ thể, quy hoạch điều chỉnh dự án Khu đô thị sinh thái Nam Ô sẽ đưa ghềnh Nam Ô ra ngoài ranh giới. Bên cạnh đó, chủ đầu tư phải mở rộng đường dân sinh và lối xuống biển, giữ nguyên hồ hiện trạng không được san lấp, cải tạo lại sân bóng hiện có để phục vụ cộng đồng. Đồng thời, chủ đầu tư phải tôn tạo và mở rộng khuôn viên các công trình cổ như đình làng, miếu, mộ tiền hiền...

Ngoài ra, trong quy hoạch mới, chủ đầu tư phải chỉnh trang hạ tầng các khu dân cư hiện trạng và tăng thêm đất phục vụ công cộng và đất dự trữ giao thông ở vệt Nguyễn Tất Thành khoảng 7000m2...

Được biết, dự án này được UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào năm 2010. Tuy nhiên, đến tháng 5/2017, chính quyền địa phương mới giao đất sạch cho chủ đầu tư. Đầu năm 2018, dự án này rục rịch xây dựng thì gặp phải sự phản ứng của người dân tại làng Nam Ô vì chắn lối xuống biển.

Theo chủ đầu tư, Khu du lịch sinh thái Nam Ô có diện tích 36,5 ha với số vốn đầu tư lên đến 3.300 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án thể hiện gồm 57 căn biệt thự biển cao cấp, khách sạn 5 sao, spa, khu hội nghị quốc tế, khu vui chơi giải trí …

UBND TP.Đà Nẵng sau đó đã thống nhất với chủ đầu tư tách Ghềnh Nam Ô ra khỏi phạm vi dự án để bảo tồn khu vực sinh thái công cộng. Phạm vi đất giao cho dự án từ 36,5 ha giảm xuống còn 26ha.

DUY CA

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/da-nang-dieu-chinh-du-an-khu-do-thi-sinh-thai-nam-o-20588.html