Đà Nẵng diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu năm 2019

Sáng 29-6, UBND TP Đà Nẵng phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường cùng lực lượng vũ trang thành phố tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu năm 2019. Gần 200 người gồm lực lượng công an, biên phòng, quân sự thành phố đã tham gia diễn tập.

 Tàu dầu đang bơm dầu thì xảy ra sự cố, vỡ ống dầu phun tra biển.

Tàu dầu đang bơm dầu thì xảy ra sự cố, vỡ ống dầu phun tra biển.

Công ty Xăng dầu khu vực V triển khai phương pháp ứng phó khẩn cấp để gom lượng dầu tràn trên biển.

Phun chất tạo bọt xử lý dầu tràn ra biển .

Các lực lượng phối hợp để ứng phó sự cố tràn dầu trên biển.

Lượng dầu tràn được thu gom về bồn để xử lý.

Tình huống giả định đặt ra là có một tàu đang neo đậu, bơm dầu DO từ bến cảng phao Mỹ Khê vào kho xăng dầu thì xảy ra sự cố, làm vỡ dầu phun trào ra biển, cách bờ khoảng 1.500 mét. Đây cũng là vị trí tập trung đông du khách, người dân tham quan, tắm biển. Sau khi phát hiện sự cố, Công ty Xăng dầu khu vực 5 nhanh chóng thông báo đến cơ quan chức năng. Các lực lượng, phương tiện được huy động, tổ chức thu gom dầu tràn trên biển, đồng thời hỗ trợ người gặp nạn đến vị trí an toàn.

Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu là hoạt động được TP Đà Nẵng tổ chức thường xuyên. Qua mỗi đợt diễn tập, các đơn vị tham gia sẽ có cơ hội được huấn luyện, bổ sung kiến thức, kinh nghiệm trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu. Đây cũng là dịp để cơ quan chức năng đánh giá khả năng phối hợp, năng lực thu gom dầu tràn của các lực lượng chủ chốt, từng bước phát huy phương châm 4 tại chỗ trong ứng phó sự cố chuẩn xác, nhanh chóng, góp phần giảm thiệt hại về người, tài sản và bảo vệ an toàn môi trường biển.

Tin, ảnh: KIM NGÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/da-nang-dien-tap-ung-pho-su-co-tran-dau-nam-2019-581137