Đà Nẵng di dân ra khỏi tám khu tập thể nguy hiểm

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản giao Sở Xây dựng TP phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương khoanh vùng nguy hiểm, có biện pháp ngăn ngừa không để xảy ra sự cố, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm đối với 8/25 nhà tập thể cũ trên địa bàn thành phố

Nhà số 52 Trần Quốc Toản người dân vẫn buôn bán bình thường, ảnh chụp sáng 15-1.

Nhà số 52 Trần Quốc Toản người dân vẫn buôn bán bình thường, ảnh chụp sáng 15-1.

NDĐT- UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản giao Sở Xây dựng TP phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương khoanh vùng nguy hiểm, có biện pháp ngăn ngừa không để xảy ra sự cố, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm đối với 8/25 nhà tập thể cũ trên địa bàn thành phố

Theo đó, liên quan kết quả kiểm định chất lượng 25 nhà tập thể cũ trên địa bàn TP Đà Nẵng, ngày 9-11-2018, UBND Thành phố có Công văn số 8721/UBND-SXD về việc liên quan kết quả kiểm định chất lượng 25 nhà tập thể cũ trên địa bàn.

Kết quả kiểm định cho thấy, có tám nhà tập thể cũ xuống cấp nguy hiểm là cấp D đều nằm trên các phường thuộc địa bàn quận Hải Châu, gồm: Nhà số 50-52 Lê Lai, 52 Trần Quốc Toản, số 87 Lê Lai, 10 Trần Bình Trọng, 05 Nguyễn Thái Học, 80 Hùng Vương, K30 Bạch Đằng và K340 Phan Châu Trinh.

17 nhà tập thể cũ còn lại (thuộc địa bàn quận Hải Châu, Thanh Khê) nguy hiểm cấp C, cũng không bảo đảm công năng sử dụng và buộc phải di dời, sơ tán người dân ra khỏi công trình.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng chủ trì phối hợp các đơn vị kiểm định khẩn trương khoanh vùng nguy hiểm, có biện pháp ngăn ngừa không để xảy ra sự cố, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn cho người dân tại tám nhà có nguy hiểm là cấp D nêu trên.

Đồng thời, phối hợp các quận Hải Châu, Thanh Khê tiến hành các thủ tục chấm dứt hợp đồng thuê nhà, tổ chức thu hồi và lập phương án quản lý, sử dụng nhà sau khi thu hồi bảo đảm theo đúng quy định.

UBND TP Đà Nẵng đề nghị người dân chấp hành nghiêm việc di dời toàn bộ tài sản và con người ra khỏi tám nhà tập thể cũ này.

Theo quan sát của phóng viên Nhân Dân điện tử sáng 15-1, hiện nhiều nhà tập thể trong tám nhà nêu trên người dân đã di dời, tuy nhiên, vẫn còn các hộ dân tại tầng một buôn bán, làm việc.

Tin, ảnh: ANH ĐÀO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/38911402-da-nang-di-dan-ra-khoi-tam-khu-tap-the-nguy-hiem.html