Đại sứ Argentina và Na Uy đến thăm và mong thúc đẩy hợp tác truyền thông với VOV

Chiều 9/7, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Argentina và Vương quốc Na Uy đã tới gặp và chào xã giao Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Đỗ Tiến Sỹ. Các vị đại sứ đều bày tỏ mong muốn được thúc đẩy quan hệ hợp tác truyền thông với VOV.

Tiếp Đại sứ Argentina Pablo Maria Beltramino tới thăm VOV, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ bày tỏ vui mừng được gặp đoàn đại biểu đại sứ quán Argentina. Ông Đỗ Tiến Sỹ cho biết, trong thời gian qua, Đài Tiếng nói Việt Nam đã đưa tin về các sự kiện văn hóa, lễ hội của Argentina và cũng đã phản ánh nhiều về việc đội tuyển bóng đá Argentina giành chức vô địch giải Copa America 2021.

Cuộc gặp giữa đoàn Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam (bên trái) và Đoàn đại biểu VOV.

Cuộc gặp giữa đoàn Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam (bên trái) và Đoàn đại biểu VOV.

Tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc VOV bày tỏ mong muốn Đại sứ Argentina Pablo Maria Beltramino sẽ đóng vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa VOV và các đài phát thanh, truyền hình của Argentina, từ đó giới thiệu quảng bá về quan hệ giữa hai nước.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ gợi ý về hướng hợp tác tương lại giữa hai bên sẽ không chỉ đơn thuần là về giao lưu văn hóa, mà còn mở rộng sang quan hệ kinh tế giữa hai nước...

Về phần mình, Đại sứ Argentina Pablo Maria Beltramino chia sẻ, ông rất vinh dự được có mặt tại trụ sở VOV vào hôm nay (9/7), đích thân chúc mừng ông Đỗ Tiến Sỹ được bổ nhiệm vào cương vị Tổng Giám đốc VOV.

Đại sứ Beltramino cho biết, đại sứ quán Argentina và VOV đã có những hoạt động phối hợp hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Argentina và Việt Nam.

Ông Beltramino cũng đề xuất củng cố quan hệ giữa VOV và các cơ quan truyền thông của Argentina. Đích thân ông Beltramino cũng trao cho Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ bản đề xuất trong lĩnh vực truyền hình giữa VOV và Đài Phát thanh-Truyền hình Argentina (RTA).

Ngay sau buổi tiếp đoàn đại sứ quán Argentina, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ đã tiếp Đại sứ Na Uy Grete Lochen tới thăm VOV.

Lãnh đạo cao nhất của VOV bày tỏ niềm xúc động được đón tiếp bà Lochen tới thăm. Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Na Uy, Tổng Giám đốc mong Đại sứ Grete Lochen hỗ trợ hợp tác giữa VOV và Đài phát thanh truyền hình Quốc gia Na Uy (NKR), từ đó giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về hai nước.

Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Grete Lochen (trái) và Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ cũng mong muốn ngành phát thanh Na Uy sẽ hỗ trợ VOV về kỹ thuật, công nghệ.

Tại buổi tiếp, Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển đã đề nghị Đại sứ Lochen giúp VOV kết nối với các đài phát thanh cộng đồng ở Na Uy.

Đại sứ Na Uy Grete Lochen chia sẻ việc bà thường xuyên theo dõi tin tức tại Việt Nam qua các chương trình của VOV và bà rất ấn tượng về bản tin của VOV. Bà nhận thấy, việc tiếp cận báo chí ở Việt Nam rất dễ dàng.

Đại sứ Lochen cho biết, Na Uy là một trong các nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (vào đầu thập niên 1970). Bà nói, hai nước có nhiều điểm tương đồng như có đường bờ biển dài và kinh tế biển đều quan trọng đối với hai nước.

Bà Lochen sôi nổi kể về hợp tác không ngừng mở rộng giữa 2 nước, trong nhiều lĩnh vực, từ thủy sản (bắt đầu từ thập niên 1970) đến năng lượng mặt trời...

Đại sứ Na Uy cho biết, báo chí truyền thông ở quốc gia Bắc Âu này rất phát triển, với nhiều kênh phát thanh, truyền hình, trong đó có cả các hãng tư nhân. Theo bà, nhiều nhà báo Việt Nam đã tham gia các khóa tập huấn của Na Uy.

Đại sứ Na Uy cảm ơn Tổng Giám đốc VOV đã dành thời gian tiếp bà và chúc ông sẽ thành công trên cương vị mới, đạt được những thành tựu mới.

Đại sứ Argentina và Đại sứ Na Uy là 2 vị đại sứ nước ngoài đầu tiên gặp và chào xã giao ông Đỗ Tiến Sỹ trên cương vị Tổng Giám đốc VOV./.

Trung Hiếu/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dau-an-vov/dai-su-argentina-va-na-uy-den-tham-va-mong-thuc-day-hop-tac-truyen-thong-voi-vov-873349.vov