Đà Nẵng dẹp hàng loạt bảng hiệu tiếng Trung Quốc

Chiều 2/10, lực lượng chức năng quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã tiến hành kiểm tra, xử lý biển hiệu quảng vi phạm tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn.

Hai tuyến đường chính mà lực lượng tập trung kiểm tra là Hồ Xuân Hương và Võ Nguyên Giáp gần biển Đà Nẵng. Nơi đây có nhiều du khách tới lưu trú, ăn uống. Đặc biệt là du khách Trung Quốc, Hàn Quốc.

Tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp, hầu hết các biển hiệu quảng cáo đều sử dụng song ngữ Việt – Trung.

Tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp, hầu hết các biển hiệu quảng cáo đều sử dụng song ngữ Việt – Trung.

Tuy nhiên một số cơ sở để chữ Trung Quốc lên trên, to và nhiều hơn chữ Việt. Ông Đặng Công Đá, Phó Trưởng Phòng VHTT quận Ngũ Hành Sơn cho hay đơn vị đã xử lý hơn 30 trường hợp biển hiệu quảng cáo vi phạm quy định pháp luật

Clip: Lực lượng chức năng lập biên bản, thu giữ những biển hiệu vi phạm.

Bảng hiệu đặt trước một nhà hàng ghi hoàn toàn bằng chữ Trung Quốc. Lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ nhà hàng chấp hành các quy định về viết, đặt biển hiệu. Đồng thời tịch thu những bảng vi phạm này.

Thanh Trần

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/da-nang-dep-hang-loat-bang-hieu-tieng-trung-quoc-1470702.tpo