Đà Nẵng: Đền bù 100 tỉ, đổi công năng bến du thuyền của Vũ 'nhôm'

Đà Nẵng sẽ đền bù khoảng 100 tỉ đồng cho phần đã xây dựng, không bồi thường về đất thuê trả tiền hàng năm, để chuyển đổi công năng nhà hàng – bến du thuyền phía Nam cảng Sông Hàn do Công ty TNHH I.V.C. của Vũ 'nhôm' đầu tư sang phục vụ công cộng

Như tin đã đưa, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn vừa có văn bản số 7656/UBND-QLĐTh (ngày 5/10) yêu cầu Sở Xây dựng, Sở TN-MT, Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng triển khai chỉ đạo của của Thường trực Thành ủy về việc chuyển đổi công năng công trình nhà hàng – bến du thuyền phía Nam cảng Sông Hàn sang mục đích phục vụ công cộng, báo cáo UBND TP Đà Nẵng trước ngày 20/10.

Công trình nhà hàng – bến du thuyền phía Nam cảng Sông Hàn sẽ được chuyển đổi công năng sang phục vụ mục đích công cộng (Ảnh: HC)

Công trình nhà hàng – bến du thuyền phía Nam cảng Sông Hàn sẽ được chuyển đổi công năng sang phục vụ mục đích công cộng (Ảnh: HC)

Công trình nhà hàng – bến du thuyền phía Nam cảng Sông Hàn do Công ty TNHH I.V.C của ông Phan Văn Anh Vũ (thường gọi Vũ "nhôm") làm chủ đầu tư trên diện tích hơn 4.000m2 (diện tích đất hơn 2.100m2, diện tích đất có mặt nước là hơn 1.900m2); thời gian sử dụng đất 50 năm theo hình thức thuê đất với đơn giá 23.500 đồng/m2/năm, trả tiền hàng năm.

Công ty TNHH I.V.C được UBND TP Đà Nẵng cho thuê diện tích đất nêu trên từ cuối năm 2015 (lúc đầu diện tích thuê là 3.000m2, đến năm 2016 được điều chỉnh tăng lên thành 4.000m2), đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, Vũ "nhôm" bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến nhiều tội danh, trong đó có vấn đề nhà – đất công sản tại Đà Nẵng nên dự án này bị đình trệ và nằm trong diện bị điều tra.

Tại báo cáo số 420-BC/BCSĐ (ngày 18/9) gửi Thường trực Thành ủy liên quan đến dự án Quảng trường khu vực xung quanh Thành Điện Hải và Bảo tàng Lịch sử TP, Ban Cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng cho hay, đơn vị tư vấn là Viện Kiến trúc quốc gia đề xuất chuyển đổi chức năng công trình nhà hàng – bến du thuyền phía Nam cảng Sông Hàn sang phục vụ công cộng (có thể chuyển thành trung tâm thông tin du lịch kết hợp văn hóa nghệ thuật đương đại), nghiên cứu cải tạo kiến trúc phù hợp với cảnh quan tổng thể.

Sở Xây dựng và Sở Văn hóa – Thể thao Đà Nẵng cũng đã tổ chức hội thảo ngày 27/6 lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan, tổ chức có liên quan về phương án thiết kế đô thị khu vực chung quanh Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải. Hội thảo cơ bản thống nhất với ý tưởng quy hoạch “Quảng trường Thành Điện Hải” do tư vấn đề xuất.

Riêng về công trình nhà hàng và bến du thuyền hiện trạng, mặc dù có vài ý kiến đề nghị phá dỡ nhưng đa số ý kiến thống nhất phương án đề xuất của Viện Kiến trúc quốc gia là giữ lại và chuyển đổi công năng thành Trung tâm thông tin du lịch. Sở Xây dựng đã có Công văn 6158/SXD-QHKT ngày 5/7 báo cáo UBND TP thống nhất phương án đề xuất của tư vấn.

Theo Ban Cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng, chi phí đền bù đối với phần đã đầu tư xây dựng của công trình nhà hàng – bến du thuyền phía Nam cảng Sông Hàn khoảng 100 tỷ đồng, không bồi thường về đất do đất thuê trả tiền hàng năm.

Tại thông báo 431-TB/TU (ngày 21/9), Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã cơ bản thống nhất theo đề nghị của Ban Cán sự Đảng UBND TP Đà Nẵng và lưu ý sớm thực hiện các thủ tục pháp lý để chuyển công năng công trình nhà hàng và bến du thuyền phía Nam cảng Sông Hàn sang mục đích phục vụ công cộng.

HẢI CHÂU

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/da-nang-den-bu-100-ti-doi-cong-nang-ben-du-thuyen-cua-vu-nhom-post278393.info