Đà Nẵng: Đề xuất chi 1.251 tỷ đồng 'chuộc' lại sân Chi Lăng

Ngày 28/11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP này đã ký công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất phương án sử dụng 1. 251 tỷ đồng, thỏa thuận với các bên được thi hành án (là các ngân hàng 100% vốn Nhà nước) 'chuộc' lại sân vận động Chi Lăng phục vụ lợi ích cộng đồng.

Một trong các lý do được ông Huỳnh Đức Thơ nêu ra trong công văn gửi Thủ tướng là việc thi hành bản án hình sự vụ án Phạm Công Danh tại khu phức hợp sân vận động Chi Lăng gặp nhiều khó khăn.

Sân vận động Chi Lăng (diện tích trên 55.000 m2) cùng với khu đất ở số 209 đường Trường Chinh của Đà Nẵng, hiện đang được Thi hành án TP Hồ Chí Minh ủy quyền cho Thi hành án TP Đà Nẵng thực hiện thi hành án. Tổng số tiền phải thi hành án của sân vận động Chi Lăng và khu đất 209 Trường Chinh là 3.000 tỷ đồng.

T. Tùng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/antt/da-nang-de-xuat-chi-1251-ty-dong-chuoc-lai-san-chi-lang-tintuc423896