Đà Nẵng: Đề nghị điều tra vụ tài xế taxi đình công phản đối Grab 'chui'

Sở Giao thông vận tải TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa có buổi làm việc với cơ quan liên quan sau vụ tài xế taxi đình công tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 4/11.

Các tài xế taxi đình công ngày 4/11 tại sân bay Đà Nẵng

Chiều 7/11, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Đà Nẵng Bùi Thanh Thuận cho biết, buổi họp bàn nhằm tăng cường quản lý hoạt động vận tải khách tại khu vực sân bay.

Theo đó, Sở GTVT đề nghị Trung tâm An ninh hàng không Sân bay quốc tế Đà Nẵng có văn bản chuyển thông tin, hình ảnh camera ghi lại sự việc xảy ra trong ngày 4/11 gửi đến Sở GTVT, để báo cáo UBND TP chỉ đạo Công an TP Đà Nẵng điều tra, xử lý các người có hành vi kích động, lôi kéo lái xe đình công, gây rối trật tự tại khu vực Sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, đề nghị lực lượng an ninh sân bay Đà Nẵng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý kiên quyết các trường hợp gây rối, làm mất trật tự tại khu vực sân bay; không để lái xe đỗ trong khu vực đón chờ khách, nếu phát hiện tài xế vi phạm thông báo cho lực lượng thanh tra giao thông phối hợp theo quy định.

Ngoài ra, cần phải sử dụng các biện pháp thống kê danh sách các ô tô thường xuyên ra vào khu vực sân bay không đúng quy định. Từ đó trực tiếp mời các chủ phương tiện vi phạm đến làm việc để xác minh vi phạm. Sau đó thông báo các xe vi phạm này cho Sở GTVT để chỉ đạo thanh tra xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Trước đó, sáng 4/11, hàng trăm tài xế các hãng taxi hoạt động tại trên địa bàn Đà Nẵng không vào sân bay đón khách, mặc dù tổng đài vẫn hoạt động. Các tài xế đậu xe trong bãi đậu xe sân bay nhưng không vào sảnh chờ ga quốc nội để đón khách. Vụ việc khiến nhiều hành khách phải đón xe khác, kéo hành lý đi bộ khắp sân bay tìm phương tiện. Nguyên nhân các tài xế ngừng đón khách vì cho rằng xe dù, Grab “chui” tự do chèo kéo khách khi vừa xuống máy bay, điều này dẫn đến taxi ế khách.

Quang Hải

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/de-nghi-dieu-tra-vu-tai-xe-taxi-dinh-cong-phan-doi-grab-chui-329273.html