Đà Nẵng: Dây cáp cứa ngang cổ nam thanh niên lưu thông trên phố

Trời đêm tối nên không nhìn thấy sợi dây cáp lòng thòng trên đường, anh T. chạy xe máy qua đã bị sợi cáp này cắt ngang cổ…

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, khoảng 22 giờ ngày 23/7, anh Lê Văn T. (SN 1994, trú xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) điều khiển xe máy chở theo vợ phía sau bất ngờ gặp tai nạn.

Cụ thể, tới đường Tôn Đức Thắng, thuộc địa bàn phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, vì trời tối nên anh T. không nhìn thấy nên bị vướng vào sợi dây cáp đang lơ lửng trên đường quấn vào cổ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuổi trẻ

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuổi trẻ

Sau đó anh T. và vợ ngã ra đường nhưng anh này bị sợi cáp cắt ngang cổ và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Thời điểm đó rất đông người dân có mặt, sợi cáp thòng xuống được người dân thu hồi lại là loại dây cáp viễn thông.

Ngay sau đó, nhà chức trách địa phương đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, làm rõ.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/da-nang-day-cap-cua-ngang-co-nam-thanh-nien-luu-thong-tren-pho-1595567300964.html