Đà Nẵng 'đặt hàng' thanh niên xây dựng thành phố thông minh

Ngày 26/3, TP. Đà Nẵng đã có buổi đối thoại với các đại biểu thanh niên trên địa bàn, xoay quanh chủ đề 'Thanh niên Đà Nẵng sáng tạo, xây dựng thành phố thông minh'.

Đây là đối thoại thường niên giữa lãnh đạo thành phố và thanh niên, nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3/1931.

Anh Võ Duy Hưng, Bí thư Đoàn ĐH Bách Khoa nêu thực tế Đà Nẵng đang hướng đến xây dựng thành phố thông minh trên nhiều lĩnh vực, song hiện tại hạ tầng giao thông vẫn chủ yếu là giao thông cùng mức, khó đáp ứng được nhu cầu của một thành phố du lịch. Với đà phát triển này, Đà Nẵng có giải pháp gì? Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố nhìn nhận giao thông là bài toán lớn của Đà Nẵng, sắp tới sẽ tiến hành giao thông ngầm. Ông cho biết thêm thành phố đang triển khai các công việc theo lộ trình giao thông thông minh, như lắp đặt camera giám sát giao thông, giám sát trật tự, một số ứng dụng…để giúp giao thông trên toàn địa bàn được bố trí hợp lý, thuận tiện và an toàn hơn.

“Có rất nhiều ứng dụng được các bạn trẻ tham gia, hiến kế cho thành phố và thực tế mang lại hiệu quả cao. Mong các bạn tiếp tục phát để góp phần làm cho hệ thống giao thông thông minh hơn nữa”, ông nói.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng gửi gắm thanh niên hãy tham gia các dự án, sáng tạo các ứng dụng góp phần xây dựng thành phố thông minh. Ảnh: Thanh Trần.

Về vấn đề cải cách hành chính, đại diện thanh niên quận Liên Chiểu băn khoăn với việc người dân ít sử dụng dịch vụ công trực tuyến, anh mong muốn thành phố nên có phương án cải thiện. Về việc này, ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở TTTT cho hay Đà Nẵng đã xây dựng đại lý dịch vụ công trực tuyến thông qua các đại lý bưu điện, người dân có thể tới đây thực hiện một cách thuận tiện, tiết kiệm thời gian.

Tại buổi đối thoại, nhiều đại biểu thanh niên không ngần ngại đề xuất các phương án xây dựng thành phố thông minh, trong đó đáng chú ý việc đưa vào sử dụng lưới điện thông minh, nguồn điện thông minh, đầu tư điện mặt trời trên mái nhà để sử dụng. Ý kiến này được ông Thơ ghi nhận, đồng thời đề nghị Sở Công thương nghiên cứu kỹ. Trước sự đóng góp này, Chủ tịch thành phố cởi mở kêu gọi các quận, sở ngành mạnh dạn đặt hàng các bạn trẻ nghiên cứu, sáng tạo ra các ứng dụng, dự án mà đơn vị cần liên quan đến xây dựng thành phố thông minh.

Đại biểu thanh niên hiến kế xây dựng thành phố thông minh. Ảnh: Thanh Trần.

Quận Liên Chiểu “mở hàng” bằng hai phần mềm: quản lý tình hình tạm trú và quản lý dữ liệu đất đai để nắm được biến động các lô đất trống. Sở Y tế đặt hàng thẻ quản lý công dân, mỗi bé sinh ra có một con số cá nhân để quản lý ngày tháng năm sinh, nhắc nhở tiêm chủng, quá trình bệnh tật đến suốt đời. Thẻ này còn giúp chính quyền biết được con số sinh/tử mỗi ngày, đảm bảo thống kê chính xác. Ngoài ra, Sở Y tế còn cần thêm thẻ quản lỹ mã bệnh nhân phục vụ khám chữa bệnh và thanh toán. Trong khi đó, Sở GTVT lại có “đơn hàng” về thẻ tích hợp dữ liệu liên quan đến khách du lịch, nhằm nắm bắt nhu cầu đi lại của du khách để tổ chức giao thông….

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh rằng việc xây dựng thành phố thông minh bao trùm lên mọi mặt, từ quản lý chính quyền, đô thị đến hoạt động sản xuất. Các ứng dụng thông minh sẽ tạo ra lợi ích, sự thuận tiện và tiết kiệm cho Đà Nẵng. Ông nhắn nhủ thế hệ thanh niên phải chủ động nghiên cứu thực hiện hoặc kêu gọi đầu tư, không nên trông chờ, phụ thuộc quá nhiều vào nguồn ngân sách thành phố.

Thanh Trần

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/da-nang-dat-hang-thanh-nien-xay-dung-thanh-pho-thong-minh-1254878.tpo