Đà Nẵng: Đắp đập ở cửa xả, một cơn mưa hàng loạt tuyến phố 'thất thủ'?

Cơn mưa đêm đã khiến nhiều đường sá, xe cộ, khách sạn,... vùng biển TP.Đà Nẵng bì bõm trong nước.

Ngày 19/8, hàng chục nhân viên các chuỗi nhà hàng, quán ăn, khách sạn dọc theo khu phố du lịch An Thượng, Võ Nguyên Giáp, Ngô Thì Sỹ..., phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng tất bật lo quét dọn dẹp "hậu trường" do mưa ngập để lại.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều tầng hầm khách sạn bị ngập sâu đến gần 1m, rác thải, bùn đất ùn ùn kéo vào, một số đồ vật bị hư hỏng. Nguyên nhân sự việc được xác định là trận mưa lớn vào đêm 18/8 gây ra.

Trận mưa gây ngập lụt đường sá nặng nề...

Một nhân viên khách sạn Adoma, đường Võ Nguyên Giáp cho hay, cơn mưa lớn nên chỉ trong ít phút, nước ngập đường rồi xộc thẳng vào khách sạn. Nước ngập đe dọa buộc hệ thống điện phải ngắt, dẫn đến khách lưu trú phàn nàn. Nhiều vị khách đã chuyển sang nơi khác lưu trú.

Cùng chung cảnh ngộ, loạt khách sạn khác ở khu vực này như Grand Mango, Starlet, Palazoo 2, Canberry … đều bị nước ngập đầy tầng hầm làm ảnh hưởng nhiều trang thiết bị điện. Đây đều là các thiết bị nặng, đắt tiền và không thể di chuyển bởi nước dâng ngập rất nhanh.

“Khách sạn tôi đang làm bị nước thải tràn lên ngập tầng hầm. Nước thải đen ngòm và hôi thối tuôn lên rất mạnh. Nhiều đồ dùng bị hư hại”, một nhân viên khách sạn cho hay.

Nước rút đi, nhưng nhiều đồ đạc của các khách sạn bị hư hỏng.

Trước thời điểm xảy ra hiện tượng này ít ngày, tại cống xả Mỹ An, các đơn vị chức năng đã đắp một khối cát cao gần bằng mép trên của cống xả để ngăn nước mưa chảy ra biển. Điều này vô hình trung bị người dân phản ứng kịch liệt, thậm chí, nhiều ý kiến xôn xao rằng, việc làm ngược đời "đắp đập" ở cửa xả này của TP.Đà Nẵng đã án ngự nước mưa từ cống xả ra biển, gây nên cảnh ngập lụt.

Tuy nhiên, theo ông Mai Mã, Giám đốc công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng thì thông tin này là không xác đáng. Nguyên nhân gây ngập sau mưa là vì hệ thống đóng mở cửa tự động của cống xả Mỹ An (ban quản lý Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP.Đà Nẵng lắp đặt đang hoạt động thử nghiệm) đã không cảm biến được mực nước, không tự động mở các của van xả nước ra khiến nước trào ngược trở lại đường sá,... Ngay trong đêm, công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã mở bằng tay các cánh cửa van của cống xả Mỹ An để thoát nước ra biển.

Cơ quan chức năng "đắp đập" trước mặt cống xả?

Cũng theo ông Mã, đây là lỗi hoàn toàn của hệ thống đóng mở cửa tự động Mỹ An. Hiện, hệ thống này đang trong quá trình vận hành thử nghiệm và chưa bàn giao cho công ty ông quản lý. Tuy nhiên, công ty sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng có giải pháp khắc phục và tránh để tái diễn tình trạng như đêm 18/8.

Việc đắp đống cát đồ sộ trước mặt cổng xả Mỹ An đã khiến 2 mép cổng bị tàn phá, xói lở, nhiều gốc dừa bị cuốn trôi...

Quan sát của chúng tôi tại hiện trường vào ngày 19/8 cũng thể hiện, sau khi mở van xả, nước lớn ồ ạt tống ra biển. Áp lực nước rất mạnh cùng với việc có "đập cát" án ngự trước mắt khiến nước phá một đoạn lớn xung quanh cống ở sát cống xả Mỹ An để tìm đường chảy tràn ra biển. Việc này cũng làm sụt lở một đoạn vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp và hư hại các cây dừa trồng làm bóng mát trên bãi biển. Không lâu sau đó, khối cát khổng lồ án ngự trước cửa xả cũng bị cuốn trôi.

Thời gian qua hiện tượng nước thải xả tràn ra biển liên tục xảy ra ở TP.Đà Nẵng. Nguyên nhân của hiện tượng này có khi do mưa lớn, hệ thống xử lý nước thải quá tải, có khi đến từ việc lén lút xả thải của các đơn vị hoạt động trên tuyến đường sát biển. Việc đắp khối cát khổng lồ trước cửa xả Mỹ An được cho là để làm giảm lượng nước thải tràn ra biển, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị...

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/da-nang-dap-dap-o-cua-xa-1-con-mua-loat-tuyen-pho-that-thu-a382675.html