Đà Nẵng đánh sập ổ cá độ World Cup tại quán cà phê

Ngày 30/6, Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ 3 đối tượng để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc với số tiền cá độ lên đến 160.000USD.

Bắt quả tang ổ cá độ đêm 28/6 (ảnh CTV)

Ba đối tượng bị tạm giữ gồm Nguyễn Văn Thương (45 tuổi), Nguyễn Tấn Cường và Trần Công Cảnh (cùng 27 tuổi) cùng trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng. Trong đó, Thương là người cầm đầu trong nhóm này.

Trước đó, lúc 22h ngày 28/6, lực lượng Công an TP.Đà Nẵng bắt quả tang khách xem bóng đá tại quán cà phê Fan Club Manchester tại 45 Tú Mỡ (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Thương khai nhận đã cùng Cảnh và Cường tổ chức cá độ cho các con bạc suốt từ đầu mùa World Cup 2018 đến nay, ngay tại quán cà phê.

Vào thời điểm diễn ra trận bóng Columbia – Senegal và Nhật Bản – Ba Lan, các đối tượng đã tổ chức cùng con bạc số tiền 21,96 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, công an thu giữ 2 laptop, 4 quyển sổ ghi nội dung cá độ, 5 điện thoại, sao in 117 trang mạng cá độ và gần 90 triệu đồng tiền mặt.

Tiếp tục kiểm tra các tài khoản cá độ của 3 đối tượng sử dụng, công an xác định số tiền cá độ qua mạng gần 160.000USD, tương đương gần 4 tỷ đồng.

Công an cũng lập biên bản xử lý 16 con bạc tại quán cà phê này.

Minh Hằng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/da-nang-danh-sap-o-ca-do-world-cup-tai-quan-ca-phe-d68313.html