Đà Nẵng đánh sập đường dây cá độ bóng đá lên tới gần 1 triệu USD

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều điện thoại, máy tính xách tay, 400 triệu đồng tiền mặt, cùng hàng ngàn trang tài liệu thể hiện số tiền ghi cá độ bóng đá lên đến gần 1 triệu USD.

Ngày 9/5, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết lực lượng công an thành phố vừa đánh sập đường dây cá độ bóng đá với số tiền ăn thua lên đến gần 1 triệu USD.

Trước đó, sau quá trình theo dõi, chiều 6/5, các trinh sát hình sự công an thành phố Đà Nẵng bất ngờ ập vào sáu địa điểm tổ chức ghi cá độ bóng đá để thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp.

Tại các địa điểm này, lực lượng chức năng phát hiện nhiều điện thoại, máy tính xách tay, 400 triệu đồng tiền mặt, cùng hàng ngàn trang tài liệu thể hiện số tiền ghi cá độ bóng đá lên đến gần 1 triệu USD.

Qua khám xét, Cơ quan Công an đã phát hiện, lập biên bản tạm giữ 4.800 USD, hơn 400 triệu đồng, một súng bắn đạn cao su cùng năm viên đạn, một quả lựu đạn, ba kiếm sắt, hai roi điện cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Theo thông tin ban đầu, đường dây cá độ này do Hồ Văn Linh (33 tuổi, trú Đà Nẵng) cầm đầu, số tiền ăn thua cá độ hàng ngày lên đến hàng tỷ đồng. Ngoài trực tiếp ghi độ, Linh còn giao mạng cá độ cho nhiều người khác, trong đó đa số đều có tiền án, tiền sự. Nhóm chân rết này vừa ghi độ, vừa đi lấy tiền nợ của người chơi.

Lực lượng công an đã bắt giữ Linh cùng bốn đối tượng gồm Nguyễn Văn Tú, Lê Nguyên Đức, Nguyễn Trung Đan (cùng trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và Lê Anh Thịnh (quê Nghệ An, tạm trú tại Đà Nẵng). Gần 10 đối tượng khác cũng được triệu tập để đấu tranh, xử lý về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng./.

Nguyễn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/da-nang-danh-sap-duong-day-ca-do-bong-da-len-toi-gan-1-trieu-usd/568279.vnp