Đà Nẵng dẫn đầu bảng xếp hạng Việt Nam ICT Index 2018

Bảng xếp hạng Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam năm 2018, (Việt Nam ICT Index), Đà Nẵng dẫn đầu, tiếp theo là TP.HCM, Hà Nội và Quảng Ninh.

Đây là thông tin được Bộ TT&TT, Hội Tin học Việt Nam công bố tại Hội thảo Hợp tác phát triển công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam lần thứ 22 vừa diễn ra tại Vĩnh Long.

Buổi hội thảo được tổ chức với chủ đề “Cách mạng 4.0: Cơ hội cho đồng bằng sông Cửu Long”, 700 đại biểu là chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp và các thành viên trong Ban chỉ đạo về xây dựng chính phủ điện tử tham dự sự kiện này.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Trong tham luận, ông Đinh Sỹ Nguyên, Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ những thành tựu nổi bật mà Quảng Ninh đạt được sau năm năm triển khai đề án xây dựng chính quyền điện tử và các trung tâm hành chính công.

Theo ông, đến nay Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thiện với cơ sở hạ tầng CNTT hiện đại như hai trung tâm tích hợp dữ liệu; 14/14 trung tâm hành chính công cấp huyện và 186/183 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; 231 điểm cầu hội nghị truyền hình từ cấp huyện đến cấp xã, mạng diện rộng WAN được triển khai từ cấp tỉnh tới cấp xã…

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số. Cạnh đó, tiếp tục triển khai mô hình thành phố thông minh ở bốn thành phố thuộc tỉnh; xây dựng và hình thành khu công viên công nghệ thông tin tập trung Quảng Ninh. Tỉnh cũng sẽ tăng cường đào tạo, tập huấn xây dựng công chức điện tử, doanh nghiệp điện tử, công dân điện tử; đẩy mạnh hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, thu hút sinh viên CNTT và nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao.

CÙ HIỀN

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/da-nang-dan-dau-bang-xep-hang-viet-nam-ict-index-2018-790178.html