Đà Nẵng đảm bảo hàng tiêu dùng cho người dân mùa mưa bão

Thành phố Đà Nẵng đã chủ động triển khai kế hoạch dự trữ và cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho người dân nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống và hạn chế tình trạng ghim hàng để tăng giá quá mức.

Gạo, mì tôm, dầu ăn là một trong số mặt hàng thiết yếu được tiểu thương chợ Tam Thuận dự trữ từ nhiều ngày nay. Là một trong những tiểu thương kinh doanh tại chợ, chị Thủy đã chủ động trữ các loại thực phẩm thiết yếu phục vụ người tiêu dùng mùa mưa bão. Nhờ có sự chuẩn bị trước nên hàng hóa phong phú và giá cả bình ổn.

Chị Nguyễn Thị Bích Thủy - Tiểu thương chợ Tam Thuận, TP.Đà Nẵng: Mặc dù mình trữ hàng nhưng vẫn bán bình thường, giá không lên, không xuống. Mình biết mùa mưa bão mình sẽ bán được nên mình trữ hàng, rồi người tiêu dùng họ sẽ yên tâm hơn, vì mình lấy hàng công ty có tem mác.

Không chỉ có mặt hàng khô mà các loại thực phẩm khác cũng được đảm bảo để cung ứng cho người tiêu dùng. Riêng thịt lợn, mặc dù ảnh hưởng chung của tình hình giá cả sau dịch tả lợn Châu Phi nhưng nguồn thịt tại các chợ và siêu thị vẫn dồi dào và niêm yết giá cho người tiêu dùng, để không xảy ra hiện tượng sốt hàng, tăng giá mùa mưa bão.

Chị Lê Thị Thu - Tiểu thương chợ Tam Thuận, TP.Đà Nẵng: Nói chung là giá cả tuy rất cao nhưng mình vẫn duy trì cái giá thấp nhất để phục vụ cho nhân dân chứ không phải là cơ hội để đầu tư mùa mưa bão này mà lên giá.

Ông Trần Vinh Thanh – Trưởng BQL Chợ Tam Thuận, TP.Đà Nẵng: Về cái tuyên truyền bán đúng giá thì cái đó thường xuyên Ban quản lý nhắc nhở bà con. Làm thế nào đó cách mua bán giữa tiểu thương và dân trên địa ban làm sao để nó thuận với nhau. Thực sự ra có giao động nhưng mà không đáng kể. Ban quản lý có trách nhiệm quản lý và nhắc nhở bà con bán đúng giá.

Trước những diễn biến bất thường của mùa mưa bão, để phục vụ nhu cầu tiêu dùng và bình ổn thị trường, Sở Công thương Đà Nẵng yêu cầu các ngành chức năng cùng hệ thống siêu thị, cửa hàng, cửa hiệu, chợ truyền thống trên địa bàn thành phố có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng hóa. Cùng với lượng hàng dự trữ của thành phố, hiện tại nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên ở Đà Nẵng cũng tham gia cung ứng và chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng để điều tiết nguồn cung trên thị trường khi xảy ra thiên tai.

Ông Lê Quang Thanh – Phó GĐ Siêu thị Co.op Mart Đà Nẵng: Những cái nguồn hàng của mình dự trữ chủ yếu trong mùa mưa bão chủ yếu là hàng mì gói, hàng nước và cái hàng gạo. Tất cả những cái hàng này nó liên quan cho mưa bão và bên cạnh đó cái nguồn hàng rau củ quả của Đà Lạt thì cái ngành hàng siêu thị của mình, mình cũng tích cực đặt hàng để mà kịp thời về trong những cái ngày mưa bão chuẩn bị tới và cũng như sau cái thời gian mưa bão. Nguồn hàng mình dự trữ, tất cả các loại nguồn hàng tầm 2 tỷ để cung cấp cho bà con trước trong và sau mùa mưa bão.

Hầu hết các mặt hàng thực phẩm và nhu yếu phẩm phục vụ mùa mừa bão, được dự trữ gấp 2 đến 3 lần. Các đơn vị bán lẻ cũng chủ động nguồn hàng ở các địa phương để thực hiện chương trình bình ổn giá. Đến thời điểm hiện tại, một số hàng nhu yếu phẩm được niêm yết thấp hơn so với cùng kỳ. Ngành Công thương Đà Nẵng cũng theo dõi chặt chẽ việc lợi dụng khan hiếm hàng hóa, ghim hàng trong mùa mưa bão để tăng giá quá mức.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/da-nang-dam-bao-hang-tieu-dung-cho-nguoi-dan-mua-mua-bao