Đà Nẵng: Cứu sống du khách đuối nước đã ngưng thở 20 phút

Chiều 21/5, Khoa Hồi sức chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đã cứu sống, điều trị thành công, cho xuất viện một ca đuối nước sau khi hệ hô hấp của người này ngưng hoạt động trên 20 phút.

Bệnh nhân Q. đã qua cơn nguy kịch sau khi được cấp cứu kịp thời. (Ảnh Bệnh viện Đà Nẵng cung cấp).

Bệnh nhân Q. đã qua cơn nguy kịch sau khi được cấp cứu kịp thời. (Ảnh Bệnh viện Đà Nẵng cung cấp).

Trước đó vào khoảng 19h ngày 8/5, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân Phạm Mạnh Q. (28 tuổi, là khách du lịch đến từ Hà Nội) bị đuối nước khi tắm biển.

Khi được đưa vào bệnh viện, hệ hô hấp của bệnh nhân đã ngừng hoạt động trên 20 phút nên được chuyển ngay đến Khoa hồi sức chống độc.

Với tinh thần “còn nước còn tát”, kíp trực cấp cứu đã kích hoạt quy trình “báo động đỏ”, áp dụng khẩn cấp kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy (hạ thân nhiệt xuống 33 độ C trong 24 giờ đầu sau đó nâng dần thân nhiệt lên mức bình thường) nhằm tránh tổn thương não cho nạn nhân.

Quy trình cấp cứu được áp dụng nhanh chóng giúp nạn nhân qua cơn nguy kịch, phục hồi sức khỏe và xuất viện sau hơn một tuần điều trị.

Bình Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/suc-khoe/da-nang-cuu-song-du-khach-duoi-nuoc-da-ngung-tho-20-phut-tintuc466810