Đà Nẵng: Cứu hộ một du khách Philippines bị lạc trong rừng

Trong lúc du lịch khám phá rừng thuộc bán đảo Sơn Trà, một nam du khách mang quốc tịch Philippines đã bị lạc. Rất may, ngay trong đêm du khách này đã được ngư dân Đà Nẵng phát hiện và đưa về đất liền an toàn.

Nam du khách Philippines (trái) được ngư dân cứu khi bị lạc.

Ngày 20/6, ông Phan Minh Hải, Phó Ban quản lý (BQL) Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP. Đà Nẵng cho biết: BQL đã phối hợp với các ngư dân và Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng “giải cứu” một du khách nước ngoài mang quốc tịch Philippines bị lạc tại bãi Mũi Nghê (thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà) vào bờ an toàn.

Trước đó, vào chiều tối ngày 19/6, một số ngư dân khi đang đánh bắt cá gần bờ đã phát hiện nam du khách kêu cứu gần khu vực Mũi Nghê.

Du khách này cho biết, anh cùng hai người bạn tổ chức đi trekking (đi bộ nhiều ngày trong rừng) để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của khu bảo tồn Sơn Trà. Tuy nhiên, vào khoảng 17h chiều 19/6, trong lúc đi bộ từ tuyến đường bê tông cạnh Cây đa nghìn năm xuống bãi Mũi Nghê, du khách nam này đã không may bị lạc. Dù cố liên lạc bằng điện thoại với hai người bạn đi cùng nhưng không được, khi lần ra đến mép bìa rừng kêu cứu, anh may mắn được các ngư dân Việt Nam phát hiện, giúp đỡ.

Trước đó, nhóm bạn đi cùng nam du khách cũng đã liên hệ đến các đơn vị làm du lịch tại Sơn Trà và phối hợp để tổ chức tìm kiếm. Nhận được thông tin, Ban Chỉ huy quân sự quận Sơn Trà, Đồn Biên phòng Bãi Bắc và lực lượng công binh đã phối hợp và chia lực lượng làm hai nhánh để tiến hành tìm kiếm du khách bị lạc.

Đến 21h10 tối cùng ngày, trong lúc lực lượng chức năng tiếp tục vào rừng để tìm kiếm thì nhận được thông tin nam du khách bị lạc đã được các ngư dân phát hiện tại khu vực ghềnh đá ven bán đảo Sơn Trà.

Nam du khách Philippines sau đó đã được ngư dân đưa vào bờ an toàn bằng thuyền và trở về địa điểm lưu trú.

Lưu Hương

Đà Nẵng: Giải cứu một du khách Philippines bị lạc trong rừng

(Chinhphu.vn) - Trong lúc du lịch khám phá rừng thuộc bán đảo Sơn Trà, một nam du khách mang quốc tịch Philippines đã bị lạc. Rất may, ngay trong đêm du khách này đã được ngư dân Đà Nẵng phát hiện và đưa về đất liền an toàn.

Ngày 20/6, ông Phan Minh Hải, Phó Ban quản lý (BQL) Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP. Đà Nẵng cho biết: BQL đã phối hợp với các ngư dân và Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng “giải cứu” một du khách nước ngoài mang quốc tịch Philippines bị lạc tại bãi Mũi Nghê (thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà) vào bờ an toàn.

Trước đó, vào chiều tối ngày 19/6, một số ngư dân khi đang đánh bắt cá gần bờ đã phát hiện nam du khách kêu cứu gần khu vực Mũi Nghê.

Du khách này cho biết, anh cùng hai người bạn tổ chức đi trekking (đi bộ nhiều ngày trong rừng) để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của khu bảo tồn Sơn Trà. Tuy nhiên, vào khoảng 17h chiều 19/6, trong lúc đi bộ từ tuyến đường bê tông cạnh Cây đa nghìn năm xuống bãi Mũi Nghê, du khách nam này đã không may bị lạc. Dù cố liên lạc bằng điện thoại với hai người bạn đi cùng nhưng không được, khi lần ra đến mép bìa rừng kêu cứu, anh may mắn được các ngư dân Việt Nam phát hiện, giúp đỡ.

Trước đó, nhóm bạn đi cùng nam du khách cũng đã liên hệ đến các đơn vị làm du lịch tại Sơn Trà và phối hợp để tổ chức đi tìm kiếm. Nhận được thông tin, Ban Chỉ huy quân sự quận Sơn Trà, Đồn Biên phòng Bãi Bắc và lực lượng công binh đã phối hợp và chia lực lượng làm hai nhánh để tiến hành tìm kiếm du khách bị lạc.

Đến 21h10 tối cùng ngày, trong lúc lực lượng chức năng tiếp tục vào rừng để tìm kiếm thì nhận được thông tin nam du khách bị lạc đã được các ngư dân phát hiện tại khu vực ghềnh đá ven bán đảo Sơn Trà.

Nam du khách Philippines sau đó đã được ngư dân đưa vào bờ an toàn bằng thuyền và trở về địa điểm lưu trú.

Lưu Hương

(Chinhphu.vn) - Trong lúc du lịch khám phá rừng thuộc bán đảo Sơn Trà, một nam du khách mang quốc tịch Philippines đã bị lạc. Rất may, ngay trong đêm du khách này đã được ngư dân Đà Nẵng ph

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/da-nang-cuu-ho-mot-du-khach-philippines-bi-lac-trong-rung/339482.vgp