Đà Nẵng công bố Đề án xây dựng thành phố thông minh

Sáng 10-4, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo công bố Đề án xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng. Đây là nội dung quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết số 43/NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đề án xây dựng thành phố thông minh được công bố lần này, Đà Nẵng xác định 6 trụ cột bao gồm: Quản trị thông minh, kinh tế thông minh, công dân thông minh, môi trường thông minh, giao thông thông minh, đời sống thông minh; cùng 16 lĩnh vực chuyên ngành ưu tiên triển khai. Đề án cũng xác định các quan điểm, nguyên tắc thực hiện, mục tiêu, lộ trình triển khai trong từng giai đoạn.

 Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của hơn 200 đại biểu. Thông qua những tham luận chuyên sâu, các đại biểu đã trao đổi công nghệ, giải pháp thiết thực, góp phần xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng thành công, hiệu quả.

Sự kiện còn kết hợp với hoạt động triển lãm, giới thiệu các giải pháp, sản phẩm thông minh của các tập đoàn, doanh nghiệp, đơn vị uy tín trong nước, quốc tế và nhận được sự quan tâm của các đại biểu với các màn trình diễn, giới thiệu công nghệ ấn tượng.

Qua hội thảo, Hội tin học Việt Nam cũng tiến hành trao giấy chứng nhận 10 năm dẫn đầu chỉ số Vietnam ICT Index (2009-2018) cho UBND TP Đà Nẵng. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông ký kết hợp tác với các đối tác trong việc triển khai xây dựng TPTM tại thành phố Đà Nẵng.

Tin, ảnh: KIM NGÂN - NGỌC LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/da-nang-cong-bo-de-an-xay-dung-thanh-pho-thong-minh-571332