Đà Nẵng công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 24-11, phát biểu tại hội nghị công bố các quyết định về phân công Cấp ủy viên đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc mừng, đồng thời bày tỏ tin tưởng, với năng lực, trình độ và sự tín nhiệm vốn có, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy kết quả, lập nhiều thành tích hơn nữa tại các đơn vị mới.

Ngày 24-11, phát biểu tại hội nghị công bố các quyết định về phân công Cấp ủy viên đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc mừng, đồng thời bày tỏ tin tưởng, với năng lực, trình độ và sự tín nhiệm vốn có, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy kết quả, lập nhiều thành tích hơn nữa tại các đơn vị mới.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng người được phân công nhiệm vụ mới.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng người được phân công nhiệm vụ mới.

“Trên cương vị công tác mới, với những yêu cầu công việc khác nhau, mỗi đồng chí cần xác định cho mình trách nhiệm, nhận thức rõ vai trò của mình trên cương vị công tác đó. Và mặc dù có một số đồng chí chưa thực sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực được phân công công tác, nhưng với tố chất, bản lĩnh, năng lực, tôi tin tưởng các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nói. Đồng thời đề nghị, các đồng chí được phân công nhiệm vụ mới nhanh chóng tiếp cận công việc, sớm tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy kiện toàn một số chức danh có liên quan đến các Ban chỉ đạo thuộc Thành ủy và tập trung hoàn thiện hệ thống quy chế, chương trình công tác. Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị cán bộ, công chức các Ban trực thuộc Thành ủy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm và ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ các đồng chí mới được phân công công tác hoàn thành nhiệm vụ của mình...

Trước đó tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã công bố Quyết định của Ban Bí thư (BBT) về việc chuẩn y Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, ngày 9-11-2020, BBT Trung ương đã ban hành Quyết định số 2505 chuẩn y UBKT Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 10 đồng chí. Đồng thời chuẩn y đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy giữ chức Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025; Chuẩn y 3 đồng chí giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, gồm: Đồng chí Mai Thị Ánh Hồng, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Lê Đình Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và đồng chí Trần Văn Đông, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hữu Lợi đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về phân công Cấp ủy viên đối với 5 đồng chí. Cụ thể, tiếp nhận, phân công đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Phân công, điều động đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đến nhận công tác và giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Phân công, điều động đồng chí Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy thôi giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy để nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng ban Nội chính Thành ủy, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy thôi giữ chức Trưởng ban Dân vận đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng hoa chúc mừng ông Ngô Xuân Thắng.

* Ngày 24-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 5 (bất thường) để bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng mới thay cho bà Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2019 đến tuổi nghỉ hưu. Tại hội nghị, 100% đại biểu đã nhất trí bầu ông Ngô Xuân Thắng - Ủy viên thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Đảng Đoàn Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024. Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Xuân Thắng nói, sẽ xây dựng Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng trở thành cầu nối cùng các tầng lớp trí thức, người lao động, các tôn giáo...

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chúc mừng ông Ngô Xuân Thắng được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời bày tỏ hy vọng ông tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua để đóng góp nhiều hơn nữa trong việc xây dựng, phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh trao quyết định cho ông Đoàn Ngọc Hùng Anh và ông Nguyễn Hà Bắc.

* Cùng ngày, UBND thành phố tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh tham dự buổi lễ. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Thành ủy đã thông báo quyết định điều động ông Đoàn Ngọc Hùng Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND thành phố đến nhận công tác tại Thành ủy Đà Nẵng, kể từ ngày công bố Quyết định; ông Nguyễn Hà Bắc – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND thành phố và bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND thành phố.

DOÃN HÙNG - M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_234989_da-nang-cong-bo-cac-quyet-dinh-ve-cong-tac-can-bo.aspx