Đà Nẵng công bố 7 dự án trọng điểm tại Diễn đàn đầu tư 2022

Đà Nẵng đã giới thiệu 7 dự án trọng điểm mà thành phố tập trung kêu gọi đầu tư trong thời gian tới tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng năm 2022.

Ngày 25/6, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, 600 đại biểu là lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương, TP Đà Nẵng và đại diện các doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022.

Ban tổ chức cho biết Diễn đàn nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư của Đà Nẵng đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho hay đại dịch Covid-19 khiến thành phố gặp hàng loạt khó khăn nên nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội chưa được như kỳ vọng. Ông Chinh nhận định bối cảnh tình hình quốc tế không ngừng biến động hậu Covid-19, xung đột vũ trang, biến đổi khí hậu toàn cầu... khiến Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng vẫn phải đối mặt với những thách thức mới.

Dù vậy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng nền kinh tế thành phố đang dần hồi phục trong 6 tháng đầu năm 2022 bởi Đà Nẵng tăng trưởng 7,23%, thu ngân sách đạt gần 70% so với dự toán. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký mới tăng 16,3%, với 49 lượt nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị vốn góp cao gấp 2,24 lần so với năm 2020…

"Chúng tôi kỳ vọng Diễn đàn lần này sẽ thúc đẩy công tác thu hút đầu tư; tạo ra bước chuyển trong hiện thực hóa những dự án động lực, trọng điểm ấp ủ trong suốt thời gian qua của thành phố", ông Chinh nói.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết diễn đàn là nơi để tháo gỡ những "nút thắt" về thu hút đầu tư trong thời gian tới.

"Đà Nẵng sẽ tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông và đô thị, chú trọng đẩy nhanh phát triển cảng biển Liên Chiểu; chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, công nghệ thông tin đón dòng vốn quốc tế dịch chuyển vào Việt Nam", ông Minh khẳng định.

Tại diễn đàn, UBND TP Đà Nẵng cũng đã công bố 7 dự án trọng điểm thu hút đầu tư trong thời gian tới gồm: dự án Cảng Liên Chiểu; dự án Khu phức hợp trung tâm tài chính, thương mại, vui chơi giải trí, casino và chung cư cao cấp; dự án Không gian sáng tạo Đà Nẵng; dự án Trung tâm thương mại quốc tế; dự án Bệnh viện quốc tế; dự án Viện dưỡng lão; và dự án Trường liên cấp quốc tế.

Đà Nẵng kỳ vọng diễn đàn đầu tư 2022 sẽ thức đẩy công tác thu hút đầu tư.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng công khai thông tin về kế hoạch kế hoạch, tiến độ việc lập qui hoạch các phân khu chức năng theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cũng tại diễn đàn, UBND TP Đà Nẵng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trưởng đầu tư, chủ trương nghiên cứu đầu tư, thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư dự án, thỏa thuận hợp tác đầu tư cho 27 dự án trong nước và nước ngoài.

Đình Thức

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/da-nang-cong-bo-7-du-an-trong-diem-tai-dien-dan-dau-tu-2022-82022256164814540.htm