Đà Nẵng công bố 4 bệnh nhân hết Covid-19 ra viện

Sáng 29/5, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố 4 bệnh nhân hết Covid-19, ra viện về nhà tiếp tục cách ly 14 ngày theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Đó là nam bệnh nhân N.Đ.K (BN 3126, 25 tuổi), trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê. Bệnh nhân mắc Covid-19 từ ngày 8/5, trải qua 21 ngày điều trị, bệnh nhân đã có 3 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 24/5, 26/5 và 28/5 nên được công nhận khỏi Covid-19, cho ra viện, về nhà tiếp tục cách ly. Tiếp theo là nam bệnh nhân N.V.T (BN3068, 61 tuổi), trú Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu.

Giám đốc BV Phổi-Lê Thành Phúc trao giấy ra viện cho bệnh nhân và giấy bàn giao cho nhân viên y tế đi theo xe.

Giám đốc BV Phổi-Lê Thành Phúc trao giấy ra viện cho bệnh nhân và giấy bàn giao cho nhân viên y tế đi theo xe.

Đến thời điểm này, bệnh nhân có 24 ngày điều trị và đã có 3 lần liên tiếp xét nghiệm cho kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2 nên được cho về nhà tiếp tục cách ly.

Hiện tại, bệnh nhân không ho, không còn khó thở, không sốt. Cũng trong sáng nay, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố hết Covid-19, cho ra viện bệnh nhân V.T. H (BN 3540, 29 tuổi), trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu và nữ bệnh nhân P.H.V (BN 3608, 29 tuổi), trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà.

Cả 2 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm liên tục trong 3 ngày 23/5, 26/5 và 28/5 đều cho kết quả âm tính nên được cho ra viện, về nhà tiếp tục cách ly theo đúng quy định nghiêm ngặt của Bộ Y tế. BN 3068 người lớn tuổi nhất hôm nay ra viện tỏ lời cảm ơn các y bác sĩ.

“Trước tiên xin cám ơn y, bác sĩ bệnh viện Phổi Đà Nẵng cũng như tất cả những người đã phục vụ rất tận tình trong công tác chăm sóc bệnh nhân. Tôi là 1 trong những người mắc Covid hôm nay đã được chữa khỏi với tấm lòng chỉ có biết ơn và xin trân trọng cảm ơn. Cũng xin gửi tới những anh chị em còn điều trị thì cố gắng tự bản thân kết hợp thật tốt với y bác sĩ thì sẽ chiến thắng được Covid-19”, BN3068 nói./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/da-nang-cong-bo-4-benh-nhan-het-covid-19-ra-vien-861781.vov