Đà Nẵng có thí sinh đạt điểm 10 ở các môn Hóa, Ngoại ngữ & Giáo dục công dân

Đà Nẵng- Trưa ngày 10-7, ông Nguyễn Đình Vĩnh- Giám đốc Sở GD-ĐT TP- cho biết: Kỳ thi THPT Quốc gia 2018, Cụm thi số 4 Đà Nẵng có 7 TS đạt điểm 10 ở các môn Hóa (4 TS), Ngoại ngữ (2 TS môn Tiếng Anh), Giáo dục công dân (1 TS). Đối với môn Văn, điểm cao nhất là 9.5 (1 TS); Toán điểm cao nhất: 9.6 (1 TS); Vật lý điểm cao nhất: 9.5 (2 TS); Sinh điểm cao nhất là 9.0 (4 TS). Môn Lịch sử điểm cao nhất là 9.5 (1 TS); Địa lý điểm cao nhất là 9.5 (1 TS).

Theo đó, thủ khoa môn Toán và Lý là TS Phạm Công Bách - HS trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Toán: 9,6, Lý: 9,5). Cùng đồng thủ khoa môn Vật Lý còn có TS Đặng Hùng Vỹ - HS trường THPT Phan Châu Trinh. Thủ khoa môn Văn là em Trần Thị Nhân Duyên- HS trường THPT Phan Châu Trinh (9,5). Duyên cũng là Á khoa môn GDCD. 2 Thủ khoa môn Ngoại ngữ thuộc về HS trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn: Đinh Uyển My và Nguyễn Thị Nhật Phương. 4 thủ khoa môn Hóa gồm: Trần Văn Hưng, Lê Nguyễn Phúc Khang, Nguyễn Phú Nghĩa (cùng HS Chuyên Lê Quý Đôn) và Hoàng Thị Huyền Linh (HS trường THPT Nguyễn Trãi). Ngoài ra, Nguyễn Phú Nghĩa còn cùng với 3 TS khác gồm: Ngô Mạnh Tri, Dương Thị Ý Thơ (cùng HS Chuyên Lê Quý Đôn) và Trần Thanh Thảo (HS THPT Nguyễn Trãi) đồng thủ khoa môn Sinh. Thủ khoa môn Sử là Phạm Nhật Tân- TS vãng lai tự do, cựu HS Trường THPT Nguyễn Hiền. Thủ khoa môn Địa là TS Mai Thị Thu Duyên (HS trường THPT Nguyễn Thượng Hiền và Thủ khoa môn GDCD thuộc về Võ Thị Kim Ngân (HS THPT Thái Phiên).

Nếu không có gì thay đổi, vào lúc 7 giờ sáng mai(11-7), Đà Nẵng sẽ công bố kết quả điểm thi THPT Quốc gia 2018. Dưới đây là phổ điểm đạt trên 5 và dưới 5 của các môn thi.

P.THY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/138_192116_.aspx