Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND thành phố

Ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

 Ông Lê Trung Chinh vừa trở thành Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ông Lê Trung Chinh vừa trở thành Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Chiều nay (9/12), tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng đã bầu ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Trung Chinh (sinh ngày 20/2/1969, quê quán xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Ông Chinh có trình độ TS giáo dục, cử nhân sư phạm Toán, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi trở thành Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Chinh từng giữ các chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP trước khi giữ chức vụ Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn.

Ngày 19/12/2018, Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng bầu ông Lê Trung Chinh làm Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ngày 12/10/2020, ông Chinh được giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.

Cũng trong chiều nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân TP cũng biểu quyết thống nhất giới thiệu và bầu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiến hành biểu quyết và xác nhận các kết quả: miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Nho Trung; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Huỳnh Đức Thơ; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Trần Văn Miên; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với các ông: Trần Phước Sơn, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu; Lê Tùng Lâm, Bí thư Quận ủy Thanh Khê.

Nam Yên

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/da-nang-co-tan-chu-tich-ubnd-thanh-pho-d17371.html