Đà Nẵng có tân Chủ tịch Thành phố và Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Chiều 9-12, phiên làm việc cuối cùng của kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng diễn ra công tác nhân sự theo thẩm quyền. Các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với ông Huỳnh Đức Thơ.

Đồng thời, HĐND TP Đà Nẵng cũng tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND TP đối với ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.

Kết quả có 45/45 đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, đạt tỉ lệ 100% trên tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu.

Ông Lê Trung Chinh (sinh ngày 20-2-1969, quê quán xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Ông Chinh có trình độ tiến sĩ giáo dục, cử nhân sư phạm Toán.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Chinh từng giữ chức vụ Giám đốc Sở GD&ĐT, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP đĐà Nẵng ông Lê Trung Chinh

Chủ tịch UBND TP đĐà Nẵng ông Lê Trung Chinh

Chiều cùng ngày, HĐND TP Đà Nẵng cũng đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Nho Trung sau khi ông có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng (sinh năm 1976, quê quán huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) được bầu giữ thêm chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 với 45/45 phiếu.

Ông Triết có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh từng làm Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Bí thư quận ủy Liên Chiểu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP, Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư quận ủy Hải Châu.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng kiêm Chủ tịch HĐND TP

HĐND Đà Nẵng cũng bầu ông Lê Quang Nam (sinh năm 1970, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ) giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ông Nam có trình độ tiến sĩ kỹ thuật chuyên ngành Năng lượng và Môi trường từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở KHCN, Bí thư quận ủy Cẩm Lệ, Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng.

Trước đó, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP đối với các ông Lê Tùng Lâm, Bí thư Quận ủy Thanh Khê (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng) và ông Trần Phước Sơn, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu (nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT).

ĐÔNG HẢI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/da-nang-co-tan-chu-tich-thanh-pho-va-chu-tich-hoi-dong-nhan-dan-20201209161055704.htm