Đà Nẵng có 5 công trình được vinh danh trong Sách Vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020

Ngày 25-8, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng cho hay: ngày 24-8, Ủy ban Trung ương MTTQVN đã phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan có liên quan tổ chức Lễ công bố Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020. Tham dự buổi lễ có ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Đây là lần thứ 5, Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức sự kiện này. Năm nay, từ 157 hồ sơ công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ do các bộ, ngành, tổ chức thành viên của UBMTTQVN của các tỉnh, thành phố giới thiệu, Hội đồng tuyển chọn đã lựa chọn 75 công trình vinh danh trong Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam.

Trong đó, Đà Nẵng có 5 công trình được vinh danh, gồm có: Hệ thống đo mưa tự động chuyên dùng cảnh báo lũ, lụt và vận hành hồ chứa của nhóm tác giả Văn Phú Chính, Phạm Quốc Toản, Văn Huỳnh Duy (Cty CP Tư vấn và Phát triển kỹ thuật tài nguyên nước (WATEC); Nghiên cứu nâng cao hiệu quả chỉ báo đường đi sự cố nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện phân phối thông minh tại TP Đà Nẵng của nhóm tác giả Đinh Thanh Việt, Ngô Tấn Cư và các cộng sự Hoàng Đăng Nam, Võ Văn Phương (Đại học Đà Nẵng, Tổng Cty Điện lực Miền Trung); Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động hóa lưới điện phân phối thông minh TP Đà Nẵng của nhóm tác giả Võ Văn Phương và các cộng sự Lê Văn Phú, Nguyễn Hoàng Nhân, Lê Hoài Sơn (Cty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng); Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển phụ tải từ xa phục vụ cho chương trình quản lý nhu cầu điện DSM của nhóm tác giả Trần Dũng, Thái Thành Nam, Hà Đức Tường Quân và các cộng sự Nguyễn Văn Lục, Đinh Huy Vũ, Trần Minh Tuấn, Nguyễn Thị Tùng, Đặng Thị Nguyên Thảo (Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực Miền Trung); Nghiên cứu tạo hình cẳng, bàn tay bằng da vùng bụng dưới và xương chậu của nhóm tác giả Phạm Trần Xuân Anh và cộng sự Nguyễn Duy Khánh (Bệnh viện Đà Nẵng).

PHÚ NAM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_230404_da-nang-co-5-cong-trinh-duoc-vinh-danh-trong-sach-vang-sang-tao-viet-nam-nam-2020.aspx