Đà Nẵng: Chuyến xe công đoàn đưa 2.500 công nhân về quê đón 'Tết sum vầy'

62 'Chuyến xe công đoàn' khởi hành từ TP. Đà Nẵng chia làm 3 hướng ra Bắc, vào Nam, ngược lên Tây Nguyên đưa 2.500 đoàn viên, người lao động về quê sum họp, đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 bên gia đình.

Người lao động và gia đình háo hức lên chuyến xe công đoàn để về quê đón Tết sum vầy cùng gia đình

Người lao động và gia đình háo hức lên chuyến xe công đoàn để về quê đón Tết sum vầy cùng gia đình

Chuyến xe công đoàn là hoạt động thiết thực được Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng tổ chức thường niên khi Tết đến Xuân về nhằm chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

Vợ chồng chị Thu và 2 con nhỏ có mặt từ sáng sớm sẵn sàng cho hành trình về quê Bình Định đón Tết

Lần đầu tiên về quê ăn Tết bằng chuyến xe công đoàn, vợ chồng chị Nguyễn Thị Lệ Thu, 30 tuổi, công nhân Công ty Fujikura Automotive (KCN Hòa Cầm) có phần hồi hộp nên đã có mặt từ sáng sớm tại điểm tập kết xe. Chị Thu cho biết, những năm trước cứ gần đến Tết vợ chồng chị Thu lại phải thấp thỏm canh chừng thời gian nhà xe mở bán vé Tết và thường thì phải đặt mua vé Tết trước cả tháng với tổng chi phí vé về quê là hơn 1 triệu đồng. Nhưng năm nay thì khác, vợ chồng chị không phải lo đến việc sẽ vượt chặng đường dài hơn 300km thế nào để về sum họp, nhất là hai nách kẹp 2 con nhỏ.

“Đến gần Tết các chị bên công đoàn đến tận nơi làm việc của các công nhân để thông báo thông tin về chuyến xe công đoàn, công nhân, người lao động nào có nhu cầu thì đăng ký. Chuyến xe này có ý nghĩa lắm chị, công nhân như tụi em đỡ tốn hơn nhiều, rồi còn được hỗ trợ suất ăn, tặng bánh chưng, xe về mấy người cũng được, miễn là cùng gia đình”, chị Thu bộc bạch và cho biết thêm, năm nay chị được nghỉ từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng. Để có kỳ nghỉ sớm hơn một ngày và đi làm muộn hơn 1 ngày so với quy định chung của cả nước, công ty nơi chị Thu làm việc đã tổ chức cho công nhân làm bù vào 2 chủ nhật nhiều tuần trước Tết.

Chị Thu vui vẻ khoe, mấy năm trước gia đình chị về quê nội là Gia Lai ăn Tết, năm nay thì vợ chồng chị quyết định về quê ngoại ở Bình Định để đón Tết sum vầy. Ngày 6/1 âm lịch (tức ngày 31/1/2020), gia đình chị sẽ ra lại Đà Nẵng để sẵn sàng cho ngày 7/1 đi làm trở lại. “Đầu năm đi làm đúng ngày sẽ được lãnh đạo công ty mừng tuổi và chúc Tết. Năm mới, vợ chồng mình chẳng mong gì nhiều chỉ mong sức khỏe và bình an cho cả gia đình”, chị Thu cho hay.

Tặng bánh chưng cho các công nhân trên chuyến xe công đoàn

Còn anh Nguyễn Hồng Trung, 30 tuổi, công nhân Công ty Tonmat (KCN Hòa Khánh) cho biết, đây là lần thứ 2 vợ chồng anh về quê sum họp cùng gia đình tại tỉnh Hà Tĩnh trên chuyến xe công đoàn. Những năm trước mỗi lần đến dịp Tết mua vé xe phải chen chúc, rất vất vả, thậm chí anh Trung phải xin nghỉ làm một ngày để đi mua vé. “2 năm nay nhờ chuyến xe công đoàn vợ chồng mình được về sum họp với gia đình mà không phải lo chuyện mua vé, xe đi tới nơi về tới chốn, không phải như xe khách nhồi nhét và nhất là để ra một khoản kha khá. Số tiền này mình để mua thêm quà bánh cho gia đình, họ hàng”, anh Trung chia sẻ và cho biết, chuyến xe công đoàn rất ý nghĩa đối với những người lao động xa quê như anh, giúp rút ngắn khoảng cách đường về sum họp của gia đình nhỏ của anh với quê hương.

Các chuyến xe công đoàn sẽ đưa hơn 2.500 công nhân, người lao động về đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết cổ truyền dân tộc

Phát biểu tại lễ tiễn xe sáng ngày 22/1 (tức 28 tháng Chạp), ông Nguyễn Duy Minh - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng - cho biết, năm nay, LĐLĐ thành phố triển khai 62 chuyến xe công đoàn, khởi hành liên tục từ ngày 25 - 29 tháng Chạp (tức ngày 19 – 23/1), các chuyến xe sẽ đưa hơn 2.500 đoàn viên, người lao động về quê, với lộ trình phía Nam đến tỉnh Khánh Hòa, phía Bắc đến tỉnh Thanh Hóa và Tây Nguyên đến tỉnh Đắk Lắk. Trên mỗi “Chuyến xe công đoàn” về quê, mỗi đoàn viên sẽ được hỗ trợ 01 cặp bánh chưng, 01 suất ăn trưa trị giá 50.000đ và nước uống (cho các đoàn viên có hành trình xa). “Chuyến xe công đoàn mong muốn đoàn viên và người lao động có hành trình về quê bình an, nhiều thuận lợi và đón một mùa Xuân nhiều ấm áp bên gia đình, người thân”, ông Minh nói.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/da-nang-chuyen-xe-cong-doan-dua-2500-cong-nhan-ve-que-don-tet-sum-vay-131809.html