Đà Nẵng chuẩn bị các điều kiện cần thiết khi nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch

Hôm nay (7/6), TP Đà Nẵng tiếp tục không có ca mắc COVID-19, như vậy đã qua 20 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.

Chiều tối nay (7/6), Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng họp với các ban ngành địa phương bàn biện pháp nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch.

Dự kiến, ngày 9/6 tới, khi đã qua 21 ngày không có ca mắc trong cộng đồng, TP Đà Nẵng sẽ cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại như nhà hàng, quán ăn, hoạt động tắm biển, hớt tóc nam, nữ; hoạt động thể thao ngoài trời không tiếp xúc trực tiếp như tennis, golf; cho phép các hoạt động dưới 20 người; cơ quan công sở làm việc trở lại bình thường. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế bàn biện pháp cho học sinh đi học trở lại.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định chủ trương của Lãnh đạo thành phố là phải tạo điều kiện cho đối tượng yếm thế được buôn bán trở lại.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định chủ trương của Lãnh đạo thành phố là phải tạo điều kiện cho đối tượng yếm thế được buôn bán trở lại.

Một số địa phương đề nghị nếu cho nhà hàng hoạt động lại chỉ được phục vụ khoảng 50% công suất, không nên quy định số người, bởi quy mô mỗi nhà hàng mỗi khác; Cần có quy định cụ thể đối với việc tắm biển. Nhiều ý kiến cho rằng người phục vụ cần được xét nghiệm, thời hạn xét nghiệm; Người đến nhà hàng, quán ăn cũng phải quét QR-Code để tiện cho việc truy vết khi cần thiết; Đám tang, đám cưới không được quá 30 người.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng nhận định, hiện nay, Đà Nẵng đang ở trạng thái bình thường mới theo quy định của Bộ Y tế. Theo đó, tất cả người dân đều phải tuân thủ nguyên tắc “5K”, tránh tụ tập đông người, cơ quan nhà nước xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu khi nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch thì phải có kế hoạch cụ thể về việc xét nghiệm SAR-CoV-2 chứ không được buông lỏng, tránh lúng túng khi thực hiện. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu phải ban hành các điều kiện cụ thể khi nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch, tình hình dịch bệnh đang phức tạp. Chủ trương của thành phố là cần có quy định cụ thể sao cho người buôn bán ở vỉa hè, đối tượng yếu thế có điều kiện buôn bán trở lại kiếm sống; Đồng thời sớm thông báo các điều kiện đặt ra để người dân thực hiện trước khi nới lỏng.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, kiểm soát người ra vào thành phố, tiếp tục thực hiện các biện pháp xét nghiệm.

Dự kiến ngày 9/6 Đà Nẵng sẽ cho tắm biển trở lại nhưng phải đeo khẩu trang trước và sau khi tắm biển, không tụ tập đông người, không phục vụ tắm nước ngọt.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: "Về việc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch, cơ bản thống nhất với dự thảo văn bản đề xuất của Văn phòng UBND thành phố. Đề nghị các ban ngành, địa phương khẩn trương góp ý trực tiếp về Văn phòng để văn phòng tổng hợp trước 10 giờ sáng ngày 8/6. Các điều kiện đi kèm theo phải cố gắng ký ban hành vào trưa ngày mai để chiều mai, các cơ sở dịch vụ kịp chuẩn bị. Tinh thần là nếu sự chuẩn bị chưa kịp thì có thể kéo dài thêm 1 ngày nữa chứ không phải nhất thiết là 21 ngày. Tuy nhiên, cố gắng ngày mốt (9/6) một số hoạt động nới lỏng sẽ đi vào hoạt động."

Hiện, thành phố Đà Nẵng còn 10 cơ sở cách ly tập trung cách ly 200 người, trong đó 39 người về từ vùng dịch, đến nay đã kết thúc phong tỏa 40 điểm nóng. Hiện các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ đã được cải thiện. Đối với trường hợp F1 về từ Hà Tĩnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và có kết quả âm tính với SAR-CoV-2./.

PV/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/da-nang-chuan-bi-cac-dieu-kien-can-thiet-khi-noi-long-cac-bien-phap-phong-chong-dich-864268.vov