Đà Nẵng chủ động thay đổi địa điểm bầu cử để đảm bảo giãn cách chống dịch Covid-19

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng đề nghị các Tổ bầu cử, trường hợp các địa điểm bầu cử hiện tại không đủ không gian, có thể thay đổi địa điểm để bảo đảm giãn cách chống dịch Covid-19.

Tại thành phố Đà Nẵng có 526 điểm bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng đã ban hành các văn bản hướng dẫn công tác bầu cử cho các địa phương thực hiện. Trong đó, đặc biệt lưu ý các địa phương triển khai công tác bầu cử bảo đảm an toàn trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các địa phương, trường hợp các địa điểm bầu cử hiện tại không đủ không gian, có thể thay đổi địa điểm.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các địa phương, trường hợp các địa điểm bầu cử hiện tại không đủ không gian, có thể thay đổi địa điểm.

Tại điểm bỏ phiếu, các Tổ bầu cử phân chia thời gian cho cử tri đi bỏ phiếu để đảm bảo giãn cách; phương án tổ chức bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu phụ tại cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện, tại nhà....

Tại buổi giao ban về công tác bầu cử của Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng chiều 15/5, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng yêu cầu đối với các địa điểm bầu cử hiện tại không đủ không gian, có thể thay đổi địa điểm để bảo đảm giãn cách chống dịch.

Các địa phương nếu có thay đổi địa điểm bầu cử phải khẩn trương thông tin rộng rãi cho cử tri nắm rõ. Các địa phương phải rà soát, lập danh sách cử tri trước ngày bầu cử, ghi chú rõ cử tri đang thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú để có kịch bản bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ủy ban bầu cử thành phố và Sở Y tế.

Một điểm bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 tại quận Cẩm Lệ

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị thành viên các Tổ bầu cử thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo các tình huống phát sinh trong ngày bầu cử. Các địa phương chủ động xây dựng phương án huy động, phân công nhiệm vụ cho các lực lượng công an, quân sự, y tế, đoàn thanh niên… tham gia phối hợp hỗ trợ các Tổ bầu cử trong công tác hướng dẫn, bảo đảm an ninh, trật tự, giao thông và y tế tại các điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử.

“Các khu phong tỏa hiện nay rất dày và rất đông, từ nay đến ngày bầu cử cũng có thể phát sinh thêm nữa, tôi đề nghị hết sức chủ động việc này. Trang thiết bị, dụng cụ y tế phục vụ cho các điểm cách ly, nhân viên y tế phục vụ tại 526 điểm bầu cử, hiện nay lực lượng y tế của các trạm y tế xã, phường không đủ, phải tăng cường thêm quân, huyện. Chúng ta phải gồng gánh cả 2 việc, trong thời điểm đó, đề nghị ngành y tế có phân bổ cho phù hợp trong ngày bầu cử”, ông Lương Nguyễn Minh Triết nói./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/da-nang-chu-dong-thay-doi-dia-diem-bau-cu-de-dam-bao-gian-cach-chong-dich-covid-19-858087.vov