Đà Nẵng cho phép taxi, Grab, shipper hoạt động trở lại

Ngoài cho taxi, Grab, shipper hoạt động trở lại, Đà Nẵng cũng đã có quyết định dừng cách ly y tế đối với khu vực dân cư quanh bar New Phương Đông và khu chung cư 12T3 đường Bùi Dương Lịch.

 Người dân quanh khu vực bar New Phương Đông vui mừng sau khi hết cách ly. Ảnh: VGP/Minh Trang

Người dân quanh khu vực bar New Phương Đông vui mừng sau khi hết cách ly. Ảnh: VGP/Minh Trang

Sáng 27/5, UBND TP. Đà Nẵng đã có quyết định dừng cách ly y tế đối với khu vực dân cư quanh bar New Phương Đông và khu chung cư 12T3 đường Bùi Dương Lịch (quận Sơn Trà).

Trên cơ sở kết quả 3 lần xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với tất cả người dân sinh sống tại khu chung cư 12T3 đều âm tính và đến nay đã thực hiện cách ly y tế 21 ngày, đủ điều kiện dỡ bỏ thiết lập cách ly y tế, nên Thành phố dừng cách ly, bắt đầu từ 8h ngày 27/5.

Trước đó, lúc 0h ngày 27/5, hàng rào ở chốt phong tỏa khu dân cư quanh bar New Phương Đông cũng đã được tháo dỡ, chấm dứt chuỗi 21 ngày cách ly y tế.

Ngoài quyết định dừng cách ly y tế đối với 2 khu vực nói trên, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cũng cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại. Các dịch vụ Grab, taxi, shipper được hoạt động trở lại từ sáng 28/5, nhưng các tài xế phải có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2 mới được cấp phép.

BCĐ phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết, từ ngày 3-26/5, Đà Nẵng đã xét nghiệm cho 345.667 người. Cộng dồn từ 3/5 đến nay, Thành phố ghi nhận 154 ca mắc COVID-19. Trong 8 ngày qua, Đà Nẵng đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm trên diện rộng đối với đại diện các hộ gia đình, người lao động, lái xe… và không phát hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Minh Trang

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/da-nang-cho-phep-taxi-grab-shipper-hoat-dong-tro-lai/432543.vgp