Đà Nẵng chính thức có xe buýt đi Huế, giá một lượt 70 ngàn đồng

Việc cho ra đời tuyến xe buýt Đà Nẵng - Thừa Thiên - Huế sẽ góp phần chống nạn xe dù và xe hợp đồng trá hình.

Sáng 1-1, Sở GTVT TP Đà Nẵng đã chính thức đưa tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề Đà Nẵng - Thừa Thiên - Huế vào hoạt động. Cụ thể, thời gian hoạt động của tuyến xe này bắt đầu từ 5 giờ đến19 giờ hằng ngày với tầng suất 14 phút/ chuyến vào giờ cao điểm và 15/phút trên chuyến vào giờ bình thường.

Vé lượt dành cho hành khách đi suốt tuyến là 70 ngàn đồng/lượt, vé từng chặng sẽ tính theo quy định của cơ quan quản lý, thấp nhất là 30 ngàn đồng/ lượt. Tuyến có điểm đầu là Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng, điểm cuối là Bến xe phía Nam TP Huế và ngược lại. Cự ly toàn tuyến khoảng 100km.

Theo Sở GTVT TP Đà Nẵng, tuyến xe buýt này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên- Huế, tăng cường công tác an toàn giao thông, an ninh trật tự vận tải.

Đà Nẵng chính thức có xe buýt đi Thừa Thiên Huế với giá 70 ngàn đồng/ 1 lượt

Đà Nẵng chính thức có xe buýt đi Thừa Thiên Huế với giá 70 ngàn đồng/ 1 lượt

Cùng thời điểm trên, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng tổ chức khai trương tuyến xe buýt liền kề nói trên.

Trước đây, tuyến Đà Nẵng đi Thừa Thiên- Huế là tuyến cố định, việc chuyển đổi sang tuyến xe buýt là phù hợp với chủ trương của Chính phủ và Bộ GTVT. Ngoài ra, lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng còn cho rằng, việc đưa vào hoạt động tuyến xe buýt này còn nhằm góp phần tăng tỷ lệ hành khách tham gia giao thông bằng xe buýt, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, chống tình trạng xe dù và xe hợp đồng trá hình không đúng quy định.

B.Vân - Q.Nhật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/kinh-te/da-nang-chinh-thuc-co-xe-buyt-di-hue-gia-mot-luot-70-ngan-dong-20200101134227967.htm