Đà Nẵng: Chính thức cấm đỗ xe đường Nguyễn Văn Linh và Phan Châu Trinh

Đường Nguyễn Văn Linh từ nút ngã 5 Hoàng Diệu đến khu vực nút phía Tây cầu Rồng cấm đỗ xe cả 2 bên, một đoạn đường Phan Châu Trinh cũng bị cấm.

Một đoạn đường Phan Châu Trinh được quy định cấm đỗ xe

Một đoạn đường Phan Châu Trinh được quy định cấm đỗ xe

Ngày 16/1, Sở GTVT TP Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố vừa thống nhất chủ trương cấm đỗ xe tại các đoạn, tuyến trên đường Nguyễn Văn Linh và Phan Châu Trinh (quận Hải Châu).

Theo đó, Đà Nẵng cấm đỗ xe cả 2 bên tuyến đường Nguyễn Văn Linh đoạn từ nút ngã năm Hoàng Diệu - Nguyễn Văn Linh đến khu vực nút phía Tây cầu Rồng.

Đồng thời, cấm đỗ xe trên tuyến đường Phan Châu Trinh từ nút Lê Đình Dương - Phan Châu Trinh đến nút giao Phan Châu Trinh - Nguyễn Trường Tộ. Thời gian có hiệu lực cấm đỗ xe từ ngày 15/1/2020.

UBND TP Đà Nẵng giao Công an thành phố, Sở GTVT, UBND quận Hải Châu chỉ đạo các lực lượng chức năng tuần tra, nhắc nhở người vi phạm trong thời gian 30 ngày. Việc xử phạt vi phạm bắt đầu từ ngày 15/2/2020.

Ngoài ra, giao UBND quận Hải Châu quản lý, khai thác dịch vụ đậu đỗ xe khu đất A2 đường Nguyễn Văn Linh trong thời gian chờ hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng bãi đỗ xe theo quy hoạch.

Vĩnh Nhân

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/da-nang-chinh-thuc-cam-do-xe-duong-nguyen-van-linh-va-phan-chau-trinh-d449384.html