Đà Nẵng chia ngày đi chợ

Từ ngày 9/5 người dân Đà Nẵng bắt đầu đi chợ theo ngày chẵn, lẻ. Việc in phiếu, phát phiếu đi chợ và tổ chức kiểm soát người dân ra vào chợ đang được các phường, xã ở Đà Nẵng triển khai.

Đà Nẵng đã từng triển khai hình thức đi chợ theo ngày chẵn, lẻ vào năm 2020

Đà Nẵng đã từng triển khai hình thức đi chợ theo ngày chẵn, lẻ vào năm 2020

Sáng 8/5, ông Nguyễn Thành Nam, Phó chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết: Các phường trên địa bàn đã chuẩn bị các phương án để kiểm soát người dân ra vào chợ. Theo đó, để giãn cách và hạn chế tập trung đông người, các phường sẽ triển khai đi chợ theo ngày chẵn, lẻ.

"Trực tiếp các phường sẽ tổ chức in phiếu, để các tổ phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn, lẻ cho người dân, bố trí kiểm soát lối ra vào để kiểm soát. Phương pháp triển khai như đợt dịch hồi tháng 8/2020" - ông Nam nói.

Ông Nam cho biết việc áp dụng dự kiến trên toàn địa bàn quận từ ngày 9/5, nhưng tinh thần chung là càng sớm càng tốt để chống dịch.

Trước đó, tại cuộc họp về phòng chống dịch đêm 7/5, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đơn vị, quận huyện chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch ngay sau khi có chỉ đạo, không chờ văn bản, không hành chính hóa công tác phòng chống dịch. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đồng ý với đề xuất phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn, lẻ để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Theo thông tin từ Sở Công thương Đà Nẵng, trước mắt dự kiến sẽ triển khai việc phát phiếu đi chợ trong vòng 15 ngày. Các địa phương sẽ đồng loạt triển khai, nhưng chậm nhất là 0 giờ ngày 10/5 phải thực hiện. Sau đó, tùy tình hình diễn biến sẽ cập nhật và áp dụng thêm các hình thức quản lý mới.

Trước đó, năm 2020, TP Đà Nẵng đã áp dụng thẻ đi chợ theo ngày chẵn lẻ, để hạn chế người đi chợ tập trung cùng lúc, cùng chỗ.

Nhân viên Y tế tại Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm cho tiểu thương tại chợ

Ngoài ra, thành phố cũng yêu cầu các sở ban ngành, hệ thống chính trị tập trung quyết liệt hơn nữa kiểm tra, giám sát tổ chức phòng, chống COVID-19.

Trong đó, tập trung tổng lực, thần tốc truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng ngay khi có thông tin về ca nhiễm, chủ động thiết lập và đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực để đạt tiến độ, hiệu quả.

Tại các vị trí trọng yếu như sân bay, nhà ga… các đơn vị có kế hoạch đưa người trở về địa phương sau cách ly đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19.

Hoàng Ngọc

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/da-nang-chia-ngay-di-cho-n191849.html