Đà Nẵng: Chém người vì… vay tiền không trả

Đến thời hạn không thấy trả tiền, các bị cáo đã chém vào đầu 'con nợ'. Ngày 15/5, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Trần Xuân Tình (SN 1998, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) và Bùi Viết Minh (SN 2000, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về tội 'Giết người'.

Theo nội dung vụ án, vào khoảng tháng 7/2019, Trần Xuân Tình cho Lê Văn Anh (SN 1989 trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) vay số tiền 10 triệu đồng, hẹn trả trong vòng 10 tháng, mỗi tháng 1 triệu đồng nhưng Tình chỉ đưa cho Anh 8 triệu đồng (Tình lấy trước 2 tháng).

Đến 19h ngày 20/9/2019, do đến hạn không thấy Anh trả tiền nên Tình cùng đối tượng tên Tài (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đến nhà Anh để đòi nợ nhưng không có Anh ở nhà, Tình gặp bà Nguyễn Thị Vui (SN 1965, trú tổ 124 Phước Lý Hòa Mỹ, phường Hòa Minh, Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) là mẹ của Anh. Tình nói với bà Vui là bảo Anh trả tiền cho Tình nếu không thì sẽ gặp đâu đánh đó.

Bị cáo Tình và Minh tại tòa

Bị cáo Tình và Minh tại tòa

Đến 23h30 cùng ngày, Anh về nhà, nghe bà Vui kể lại sự việc trên thì điện thoại cho Tình nói bằng những lời lẽ thách đố Tình quay lại. Lúc này, Tình đang ngồi nhậu với Bùi Viết Minh, Nguyễn Đình Hưng (SN 19961 trú Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), Võ Kỳ Duyên (SN 1999; trú đường Hoàng Văn Thái, TP.Đà Nẵng) là vợ Hưng, Tài và Tuấn (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tại quán nhậu PQ trên đường Hoàng Thị Loan, TP.Đà Nẵng. Tình nói việc Anh điện thoại thách đố vào lại nhà Anh cho cả bàn cùng nghe. Nghe vậy, Tài nói “mấy anh em mình đi luôn", Trần Xuân Tình, Bùi Viết Minh, Tuấn im lặng đồng ý. Riêng Hưng và Duyên đi về trước.

Tình, Minh, Tuấn, Tài đi trên hai xe mô tô mang theo 3 cây mã tấu đến nhà của Anh. Đến nơi, Tuấn đứng ngoài, Tài, Tình, Minh mỗi người cầm 1 cây mã tấu đi vào nhà cùa Anh, thấy Anh đang ăn cơm, Tình nói "Mi thách đố tau hả cu anh”, giữa Tình và Anh có lời qua tiếng lại. Khi Anh quay đầu lại thì bị Tài cầm mã tấu chém 1 nhát từ trên xuống dưới trúng vào đầu của. Sau đó, Tình, Minh, Tuấn, Tài bỏ đi, Anh được mọi người đưa đi cấp cứu với thương tích 12%. Đến 18/2/2019, Tình đến Công an quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) đầu thú.

HĐXX TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Tình 8 năm tù, bị cáo Minh 7 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Trang Trần

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/da-nang-chem-nguoi-vi-vay-tien-khong-tra-44686.html