Đà Nẵng: Chém người dã man, nhận tổng mức án 34 năm tù

Gây thương tích lên đến 59% cho nạn nhân, nhóm của Nguyễn Trần Quý bị tòa tuyên tổng mức án 34 năm tù.

Ngày 8/9, Tòa án nhân dân (TAND) TP Đà Nẵng mở phiên xét xử các bị cáo Nguyễn Trần Phú (28 tuổi), Nguyễn Trần Quý (25 tuổi), Nguyễn Trần Phương (24 tuổi, cùng trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) và Tào Quang Hậu (18 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Nguyễn Văn Líp (19 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) với tội danh Giết người.

Theo cáo trạng tại tòa, đêm 28/1/2016, nhóm Nguyễn Trần Quý mang theo 3 con dao chạy xe máy đi tìm đi giải quyết về mâu thuẫn. Khi đi về đến con hẻm nằm trên Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), nhóm của Quý gặp Phạm Thanh Tuấn (19 tuổi) chạy xe máy chở Trương Văn Đồng (29 tuổi) và Huỳnh Thị Trinh (18 tuổi, cùng trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Nhóm của Quý nhận tổng mức án 34 năm tù với tội danh Giết người.

Khi gặp Đồng, Quý nhớ lại chính là người đánh mình bị thương trước đó, nên Quý tri hô Phú xông đến chém vào tay Tuấn. Bị tấn công, Tuấn vứt xe bỏ chạy, nhưng bị Phương chém trúng mặt. Đồng cùng xe ngã xuống đường bị Phú chém vào đầu khiến mũ bảo hiểm vỡ đôi. Bị chém, nạn nhân bỏ chạy nhưng Phú cùng Phương, Hậu vẫn tiếp tục cầm dao chém Đồng.

Riêng Quý ôm đầu của Đồng nhấc lên, bỏ xuống đường nhiều lần rồi bỏ đi. Hậu quả, Đồng bị tỷ lệ thương tích 59%. Tại tòa, các bị cáo lần lượt khai nhận hành vi của mình.

Cuối phiên xử, Hội đồng xét xử tuyên án Nguyễn Trần Phú mức án 9 năm tù; Nguyễn Trần Quý mức án 8 năm tù, Nguyễn Trần Phương mức án 7 năm tù. Riêng hai bị cáo Tào Quang Hậu và Nguyễn Văn Líp mỗi người 5 năm tù.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/da-nang-chem-nguoi-da-man-nhan-tong-muc-an-34-nam-tu-d52425.html