Đà Nẵng: Cháy lớn trên núi cao, khó tiếp cận trong đêm

Một đám cháy lớn xuất hiện trên đỉnh núi Sọ, địa hình hiểm trở, gặp trời tối khiến lực lượng chức năng khó tiếp cận hiện trường.

Đám cháy bùng phát trên đỉnh núi Sọ

Đám cháy bùng phát trên đỉnh núi Sọ

Tối 25/5, ông Trần Viết Phương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng cho biết, một vụ cháy rừng vừa xuất hiện ở đỉnh núi Sọ (thuộc xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, trời tối khiến lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận được đám cháy.

Thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát khoảng 15h ngày 25/5 tại đỉnh núi Sọ. Vị trí đám cháy nằm trên đỉnh núi cao, dốc đứng. Trời tối khiến lực lượng PCCC Công an TP Đà Nẵng và lực lượng kiểm lâm TP Đà Nẵng chưa thể tiếp cận ngay được đám cháy.

Ông Phương cho biết thêm, đỉnh núi Sọ có địa hình đồi trọc, cây bụi nhiều thực bì, không gần rừng, không tiếp giáp nhà dân nên hiện tại, lực lượng đang khoanh vùng, cắt đường lửa ngăn không để lan xuống chân núi.

Đến 21h30 tối nay, đám cháy vẫn đang lan rộng, lực lượng chức năng đang tìm phương án tiếp cận, xử lý đám cháy.

Vĩnh Nhân

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/da-nang-chay-lon-tren-nui-cao-kho-tiep-can-trong-dem-d466535.html