Đà Nẵng: Cháy khách sạn 7 tầng, thiêu rụi 2 xe máy

Ngọn lửa xuất phát từ khu vực để xe rồi nhanh chóng lan mạnh, khói đen gần như bao trùm một khách sạn 7 tầng tại trung tâm TP Đà Nẵng.

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 15-7, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Đà Nẵng) nhận tin báo về vụ hỏa hoạn xảy ra tại khách sạn Á Đông (đường Ngô Quyền, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Clip: Cháy khách sạn 7 tầng tại trung TP Đà Nẵng trong đêm

Thời điểm trên, lễ tân khách sạn phát hiện ngọn lửa bùng phát mạnh tại nơi để xe máy cho nhân viên nên liền hô hoán, dập lửa bằng bình chữa cháy mini.

Ngọn lửa xuất phát từ khu vực để xe của khách sạn 7 tầng trên đường Ngô Quyền, TP Đà Nẵng

Ngọn lửa xuất phát từ khu vực để xe của khách sạn 7 tầng trên đường Ngô Quyền, TP Đà Nẵng

Tuy nhiên, ngọn lửa gặp gió lùa, khu vực chữa cháy phức tạp, nhiều vật dụng bắt lửa khiến việc cứu hỏa tại chỗ không có nhiều hiệu quả. Nhân viên khách sạn lập tức tri hô lực lượng chức năng đến ứng cứu.

Đám cháy ở khu vực có gió lùa, khiến khói đen bao trùm cả 7 tầng khách sạn

Nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH điều động 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Các chiến sĩ dùng máy thổi khói chống ngạt, mang mặt nạ phòng độc, kiểm tra toàn bộ 7 tầng của khách sạn để đề phòng có người ngạt khói, ngất xỉu.

2 xe máy cháy trơ khung tại điểm bùng phát ngọn lửa

Sau gần 1 giờ chữa cháy, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tại điểm cháy, 2 xe máy cùng nhiều vật dụng khác bị thiêu rụi. Thời điểm cháy, khách sạn chỉ có khách lẻ và nhân viên nên không gây thiệt hại về người.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Q. Luật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/da-nang-chay-khach-san-7-tang-thieu-rui-2-xe-may-20200716071731408.htm