Đà Nẵng chấm dứt cho thuê giữ xe trước Bảo tàng Chàm, dãy nhà hàng biển

Chiều 14/5, Sở TT-TT Đà Nẵng cho hay, UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản chấm dứt hợp đồng cho thuê mặt bằng để thực hiện dịch vụ trông giữ xe tại bãi đỗ xe Bảo tàng Chàm và bãi đỗ xe dãy nhà hàng ven biển từ Mỹ Hạnh đến Phước Mỹ

Theo đó, xét đề xuất của Sở GTVT, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng thống nhất chủ trương chấm dứt hợp đồng cho thuê mặt bằng để thực hiện dịch vụ trông giữ xe tại bãi đỗ xe Bảo tàng Chàm và bãi đỗ xe dãy nhà hàng ven biển từ Mỹ Hạnh đến Phước Mỹ kể từ ngày 16/5.

Đà Nẵng phải kết thúc sớm hợp đồng cho Công ty Thái Lâm thuê mặt bằng giữ xe trước Bảo tàng Chàm (Ảnh: HC)

Đà Nẵng phải kết thúc sớm hợp đồng cho Công ty Thái Lâm thuê mặt bằng giữ xe trước Bảo tàng Chàm (Ảnh: HC)

UBND TP Đà Nẵng giao Sở GTVT tổ chức bàn giao bãi đỗ xe khu vực trước Bảo tàng Chàm và bãi đỗ xe dãy nhà hàng ven biển từ Mỹ Hạnh đến Phước Mỹ cho UBND quận Hải Châu và UBND quận Sơn Trà quản lý.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính, UBND quận Hải Châu, UBND quận Sơn Trà và các đơn vị lên quan căn cứ chủ trương nêu trên triển khai các thủ tục xử lý việc chấm dứt hợp đồng đã ký kết theo đúng quy định pháp luật.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao UBND quận Hải Châu và Sơn Trà chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án quản ý, sử dụng khu vực trước Bảo tàng Chàm (quận Hải Châu) và bãi đỗ xe dãy nhà hàng ven biển từ Mỹ Hạnh đến Phước Mỹ (quận Sơn Trà), báo cáo UBND TP xem xét, quyết định trước ngày 31/5.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đồng ý chủ trương kể từ ngày 1/4/2019 cho phép chấm dứt hợp đồng số 36/2018/HĐCT-BQL ngày 10/2/2018 giữa BQL Dự án xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông với Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thái Lâm về cho thuê mặt bằng trông giữ xe trước khu vực nhà hàng tiệc cưới đường 2/9.

Infonet cũng đã nhiều lần phản ánh, ngay từ khi mới hình thành năm 2016, việc tổ chức hoạt động các bãi giữ xe nêu trên đã bộc lộ nhiều bất hợp lý, gây phản ứng trong người dân địa phương cũng như du khách đến Đà Nẵng.

Nhiều ý kiến cho rằng Sở GTVT và UBND TP Đà Nẵng không nghiên cứu kỹ trước khi thực hiện chủ trương này nên dẫn đến nhiều hệ lụy không đáng có mà không làm giảm được tình trạng xe ô tô đậu đỗ tràn lan trên các đường phố, gây ách tắc giao thông.

Thậm chí theo phản ánh của Bảo tàng Chàm, việc Công ty Thái Lâm tổ chức thu phí tại bãi giữ xe trước Bảo tàng Chàm vừa làm sụt giảm lượng khách tham quan bảo tàng này vì các công ty du lịch không đưa khách đến đây, lại vừa gây mất mỹ quan bởi nhiều xe du lịch tranh thủ thời gian khách vào tham quan để xả rác, rửa xe ngay trước Bảo tàng Chàm!

HẢI CHÂU

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/da-nang-cham-dut-cho-thue-giu-xe-truoc-bao-tang-cham-day-nha-hang-bien-post299513.info