Đà Nẵng: Cân nhắc kỹ lưỡng việc thu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đã giao khoán cho người dân

ĐÀ NẴNG - Ngày 31-7, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Theo Bí thư Thành ủy, một vấn đề khác được quan tâm là hiện tại ở địa bàn H. Hòa Vang có hơn 500 ha đất nông nghiệp bị bỏ hoang, do ảnh hưởng từ dự án đường cao tốc La Sơn - Túy Loan và một số dự án khác. Số diện tích bỏ hoang này cần có phương án chuyển đổi cây trồng, vật nuôi sao cho phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng..., không nên tiếp tục thu hồi đất để giao cho các dự án.

Cũng theo Bí thư Thành ủy, ngành Nông nghiệp cần phối hợp với các ngành Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính... có những cải cách hành chính trong việc giao đất, cho thuê đất... để thu hút nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cần phải quan tâm đến nguồn nước nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người dân và khách du lịch.

Đối với vấn đề Âu thuyền Thọ Quang, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Chỉ đầu tư cải tạo môi trường, tuyệt đối không đầu tư mở rộng. Vì mở rộng âu thuyền sẽ ảnh hưởng đến quy hoạch, phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2030 tầm nhìn 2045. Đặc biệt phải quan tâm đến vấn đề phát triển nông thôn, phải phát triển đô thị trong lòng nông thôn và áp dụng đồng bộ các biện pháp nâng cao giá trị của nông nghiệp, tạo ra những sản phẩm đặc sản mang dấu ấn vùng miền phục vụ du khách và người dân địa phương. Đồng thời, phải tổ chức tốt khâu tiêu thụ, nâng cao vai trò của ngành nông nghiệp trong việc phát triển du lịch... để nâng cao đời sống của người nông dân...

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_193120_da-nang-can-nhac-ky-luong-viec-thu-rung-dac-dung-rung-phong-ho-da-giao-khoan-cho-nguoi-dan.aspx