Đà Nẵng: Cấm đỗ xe khách trên 16 chỗ tại khu đất trước Nhà hát Trưng Vương

Ngày 12/12, Sở GTVT Đà Nẵng cho hay, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký văn bản số 9589/UBND-SGTVT (ngày 10/12) chỉ đạo tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu đất trước Nhà hát Trưng Vương và tuyến đường Phạm Phú Thứ.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng thống nhất với đề xuất của Sở GTVT tại Công văn số 4861/SGTVT-QLKCHT (ngày 21/11) về việc cấm đỗ xe (cho phép dừng xe để đón, trả khách) đối với ô tô khách trên 16 chỗ tại khu đất trước Nhà hát Trưng Vương.

Thời gian qua xe khách trên 16 chỗ, chủ yếu là xe du lịch 45 chỗ trở lên, thường xuyên đậu đỗ tràn lan tại khu đất trước Nhà hát Trưng Vương (Ảnh: HC)

Thời gian qua xe khách trên 16 chỗ, chủ yếu là xe du lịch 45 chỗ trở lên, thường xuyên đậu đỗ tràn lan tại khu đất trước Nhà hát Trưng Vương (Ảnh: HC)

UBND TP Đà Nẵng giao UBND quận Hải Châu thực hiện việc quản lý mặt bằng khu đất trước Nhà hát Trưng Vương; căn cứ chủ trương nêu trên, tổ chức triển khai lắp đặt các biển báo và quản lý, thực hiện theo quy định.

Đồng thời chỉ đạo UBND phường Hải Châu 1 tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị tại khu đất nêu trên; chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở GTVT tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp phương tiện vi phạm dừng, đỗ xe không đúng quy định tại khu đất nêu trên.

UBND quận Hải Châu cũng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án khai thác, sử dụng khu đất trước Nhà hát Trưng Vương (trong đó ưu tiên phục vụ cho các sự kiện tổ chức tại Nhà hát Trưng Vương và tại khu đất nêu trên), báo cáo UBND TP Đà Nẵng xem xét, quyết định trong tháng 12/2018.

Sở Du lịch Đà Nẵng được UBND TP giao hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị lữ hành dừng, đỗ xe đón, trả khách theo đúng quy định, tránh tình trạng gây ùn tắc, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông tại khu vực.

Trong khi đó, Sở Xây dựng được giao khẩn trương phối hợp với UBND quận Hải Châu tổng hợp các nội dung liên quan đến đề xuất làm bãi đỗ xe tạm tại khu đất 84 Hùng Vương (dự án Viễn Đông Medirian) theo ý kiến chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng tại Công văn số 2553/VP-UBND ngày 20/9; trong đó nghiên cứu cho phép xe ô tô khách trên 16 chỗ được dừng, đỗ xe đón trả khách trong bãi đỗ xe tạm 84 Hùng Vương; báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.

Mỗi khi các loại xe du lịch cỡ lớn ra vào khu đất trước Nhà hát Trưng Vương lại gây ùn tắc giao thông trên tuyến đường Hùng Vương ngang qua khu vực này (Ảnh: HC)

Thời gian qua, xe du lịch trên 16 chỗ (chủ yếu loại xe 45 chỗ) thường xuyên đậu, đỗ tại khu đất khoảng 6.000m2 trước Nhà hát Trưng Vương mặc dù không có văn bản nào cho phép các loại xe du lịch đậu, đỗ tại khu vực này. Theo phản ánh của người dân, hàng ngày các loại xe này liên tục vào, ra khu vực này, gây mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Đặc biệt, việc các xe du lịch cỡ lỡn ra vào, đậu đỗ trên khu đất trước Nhà hát Trưng Vương đã thường xuyên gây ùn tắc giao thông trên đường Hùng Vương là tuyến trung tâm của TP Đà Nẵng, cũng như cản trở giao thông đối với các tuyến đường Phan Châu Trinh, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Chí Thanh (đoạn ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Chí Thanh) và cả đường Yên Bái (đoạn ngã tư Hùng Vương - Yên Bái).

Ông Võ Trường Anh, Chủ tịch UBND phường Hải Châu 1 cho biết, tình trạng xe du lịch trên 16 chỗ vào, ra liên tục khu vực trung tâm TP, đặc biệt là khu đất trước Nhà hát Trưng Vương đã gây ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý trật tự đô thị.

"Các xe này trong quá trình di chuyển và dừng, đỗ đã gây hư hỏng hệ thống hạ tầng giao thông. Khi xe rời đi thì rác thải do du khách xả ra cũng vương vãi khắp mặt đường. Chúng tôi đã kiến nghị lên cấp trên và cơ quan chức năng mong sớm có giải pháp đối với tình trạng này” - Ông Võ Trường Anh nói.

Cấm xe khách 16 chỗ trở lưu thông trên đường Phạm Phú Thứ

Đối với khu vực đường Phạm Phú Thứ (cạnh chợ Hàn), UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo cấm xe ô tô khách từ 16 chỗ trở lên lưu thông trên tuyến đường này. Đồng thời giao UBND quận Hải Châu căn cứ chủ trương nêu trên tổ chức triển khai thực hiện theo quy định và chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp phương tiện vi phạm dừng, đỗ xe và lưu thông không đúng quy định tại khu vực này.

HẢI CHÂU

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/da-nang-cam-do-xe-khach-tren-16-cho-tai-khu-dat-truoc-nha-hat-trung-vuong-post284824.info