Đà Nẵng: Cải thiện môi trường đầu tư

Sáng 8/3, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức chương trình 'Tọa đàm Mùa xuân 2018' mở đầu phiên tọa đàm với cộng đồng doanh nghiệp (DN) đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và DN Nhật Bản tại Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh: Mục đích của “Tọa đàm Mùa xuân 2018” để lãnh đạo thành phố chia sẻ, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất, hiến kế của cộng đồng doanh nghiệp.

Theo ông Trương Quang Nghĩa, năm 2017 đánh dấu chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển thực sự là một năm rất thành công của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Bức tranh kinh tế thành phố có nhiều điểm sáng trong đó, các ngành kinh tế mũi nhọn như du lịch, thương mại, công nghệ thông tin đã đạt được mức tăng trưởng đáng khích lệ. Đặc biệt, hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài có kết quả khả quan… Có được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực chung tay của cộng đồng DN, người lao động, trong đó, các DN FDI đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển kinh tế thành phố, góp phần giải quyết hơn 44 ngàn việc làm.

Đầu tư nước ngoài thực sự tạo ra ảnh hưởng quan trọng đến thị trường lao động, thị trường vốn, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tạo ra các liên kết trực tiếp, ổn định và lâu dài, cung cấp nguồn nhân lực quan trọng hỗ trợ sự phát triển cộng đồng DN địa phương. Đà Nẵng xác định nhiệm vụ của chính quyền là tạo ra môi trường thúc đẩy DN phát triển phát huy khả năng nguồn lực, tăng sự tự tin của các DN vừa và nhỏ để thực sự trở thành xương sống của sự tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cũng khẳng định: “Năm 2018, Đà Nẵng chọn chủ đề “Năm đẩy mạnh, thu hút đầu tư” với mục tiêu rà soát, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến 2035, tầm nhìn 2050, chuẩn bị cơ chế, chính sách và hạ tầng cần thiết làm tiền để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tạo các bước đột phá về kinh tế - xã hội cho Đà Nẵng. Để đạt được mục tiêu đó, thành phố mong muốn nhận được sự hỗ trợ về tài lực và trí lực của cộng đồng DN”.

Tại buổi tọa đàm, các DN FDI đều đề nghị thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, các thủ tục pháp lý đúng luật gọn và nhanh chóng…

Bình Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/kinh-te/da-nang-cai-thien-moi-truong-dau-tu-tintuc396932