Đà Nẵng: Cách ly y tế 5 người Trung Quốc tại Bệnh viện 199 - Bộ Công an

Ngày 21/7, trao đổi với báo GD&TĐ, Trung tá - Bác sĩ Trương Xuân Hùng - Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện 199 thuộc Bộ Công An (đóng tại TP.Đà Nẵng) cho biết, bệnh viện này đang giám sát theo dõi cách ly 5 người Trung Quốc.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

"Chúng tôi tiếp nhận 5 người Trung Quốc từ Công an TP.Đà Nẵng cách đây hơn một tuần. Bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm và 5 người này đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện các bác sĩ vẫn đang giám sát cách ly những người này trong vòng 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. ", bác sĩ Hùng thông tin.

Cũng theo ông Hùng, nhóm 5 người Trung Quốc này không liên quan gì đến nhóm 24 người Trung Quốc bị phát hiện ở Đà Nẵng vào ngày 18/7.

Trước đó, tối 20/7, ông Nguyễn Tiên Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận, Công an TP Đà Nẵng phát hiện 24 người Trung Quốc trên địa bàn thành phố.

Ông Hồng cho biết, sau khi phát hiện, Sở Y tế đã phối hợp với các đơn vị liên quan đưa nhóm đối tượng này đi lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 18/7, lực lượng chức năng phát hiện 24 người Trung Quốc xuất hiện ở Đà Nẵng.

Được biết, hiện nhóm người này đang được cách ly tại một khách sạn trên địa bàn quận Sơn Trà theo quy định.

Hiện, Công an quận Sơn Trà đang phối hợp các đơn vị liên quan để làm rõ nhóm người này từ đâu đến, có tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch hay không.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/da-nang-cach-ly-y-te-5-nguoi-trung-quoc-tai-benh-vien-199-bo-cong-an-1595318785905.html