Đà Nẵng cách ly theo dõi 46 người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19

Đến thời điểm chiều 26/3, trên địa bàn Đà Nẵng ghi nhận 6 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2; có 46 người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19 đang được cách ly tại các trung tâm quận, huyện.

Khu cách ly tập trung tại Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh - Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng. Ảnh: Quang Hải.

Khu cách ly tập trung tại Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh - Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng. Ảnh: Quang Hải.

Chiều 26/3, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, từ 8h đến 13h30 ngày 26/3, trên địa bàn không ghi nhận trường hợp nhiễm hoặc phải cách ly theo dõi Covid-19; đồng thời cho ra viện 5 trường hợp đã cách ly, theo dõi Covid-19.

Đến thời điểm này, Đà Nẵng có 112 trường hợp cách ly, theo dõi Covid-19 (106 người Việt, 6 nước ngoài) tại các bệnh viện. Tổng cộng có 1.808 mẫu xét nghiệm âm tính, 6 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại sức khỏe các trường hợp đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ.

Sở Y tế Đà Nẵng cho biết thêm, hiện trên địa bàn có 46 người tiếp xúc gần với những bệnh nhân Covid-19 đang được cách ly tại các trung tâm quận, huyện.

Ngoài ra, có 872 trường hợp đang cách ly tại các khu cách ly tập trung. 87 trường hợp đang cách ly tại nhà. 35 trường hợp cách ly tại nơi cư trú. Theo dõi tại cộng đồng là 123 trường hợp.

QUANG HẢI

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/da-nang-cach-ly-theo-doi-46-nguoi-tiep-xuc-gan-voi-benh-nhan-covid-19-378953.html