Đà Nẵng: Các nhà đầu tư tiếp tục phản ứng gay gắt với quy hoạch Khu công viên Đông Nam tượng đài

Sáng 26/4/2019, UBND Quận Hải Châu tổ chức công bố Quy hoạch khu công viên công cộng tại khu Đông Nam Đài tưởng niệm ( Công bố lần 2). Dự buổi công bố ngoài các cơ quan chức năng còn có Đại diện 32 nhà đầu tư nằm trong khu vực dự án. Về việc này, Báo LĐ & XH và Báo Điện tử Dân sinh đã có nhiều bài phản ánh.

Đây là buổi công bố Quyết định 725/QĐ-UBND ngày 8/2/2017 về Quy hoạch khu công viên công cộng tại khu Đông Nam Đài tưởng niệm lần thứ 2. Trước đó, ngày 7/4/2017, UBND Quận Hải Châu cũng đã tổ chức buổi công bố Quyết định này nhưng gặp phải sự phản ứng gay gắt, quyết liệt của các nhà đầu tư nên hơn 2 năm qua Dự án vẫn nằm im, dù 32 nhà đầu tư này đã nhiều lần làm đơn kiến nghị và đề nghị gặp Lãnh đạo Thành phố để đối thoại nhưng bất thành.

Ông Lê Ngọc Cường, Phó Phòng Quản lý đô thị Quận Hải Châu công bố QĐ quy hoạch và cảm kết ghi nhận đơn và toàn bộ kiến nghị của các nhà đầu tư.

Tại buổi công bố hôm nay, Trước khi công bố QĐ 725, ông Lê Ngọc Cường, Phó Phòng Quản lý đô thị, UBND Quận Hải Châu đã phát biểu sẽ ghi nhận toàn bộ ý kiến, kiến nghị của các nhà đầu tư đối với Dự án Khu công viên công cộng tại khu Đông Nam Đài tưởng niệm để báo cáo chi tiết, cụ thể với Lãnh đạo TP Đà Nẵng.

Theo QĐ 725/ QĐ-UBND ngày 8/22017 TP Đà Nẵng sẽ thu hồi toàn bộ 65 lô đất ( khoảng 32 ha) của 32 nhà đầu tư tại khu Đông – Nam Đài tưởng niệm để xây dựng khu công viên công cộng. Đối với 65 lô đất này đã được các nhà đầu tư mua lại của Công Ty Nam Việt Á và được UBND TP Đà Nẵng cấp Giấy CN Quyền sử dụng đất lâu dài với mục đích là kinh doanh thượng mại dịch vụ từ năm 2007. Trong khi chưa kịp triển khai đầu tư kinh doanh thì năm 2013 UBND TP Đà Nẵng có QĐ số 1708/ QĐ- UBND phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí. ( Bao gồm cả 65 lô đất này), rồi sau đó lại ban hành QĐ 725. Và như thế, hơn 10 năm nay các nhà đầu tư này bỏ tiền ra đầu tư nhưng không hề và không thể làm được bất cứ cái gì gọi là kinh doanh, thương mại, dịch vụ để sinh lời. Trước đây, khi thực hiện QĐ 1708 năm 2013 QĐ của UBND TP Đà Nẵng, UBND TP đã đưa ra mức giá bồi thường và hỗ trợ tái định cư chỉ bằng 1/3 giá trị thị trường nên không thể thỏa thuận và thực hiện được.

Ông Nguyễn Hữu Thùy Đại diện các nhà đầu tư đọc Đơn kêu cứu.

Ông Nguyễn Hữu Thùy Đại diện các nhà đầu tư đọc Đơn kêu cứu.

Trong buổi công bố Quy hoach hôm nay, ông Nguyễn Hữu Thùy đã thay mặt 32 nhà đầu tư đọc Đơn Kêu cứu khẩn cấp với những trình bày rõ ràng, mạch lạc và kiên quyết về những yêu cầu: Đúng pháp luật và đảm bảo quyền lợi một cách công bằng của các nhà đầu tư. Trong đó khẳng định rõ: QĐ 725 và QĐ 1708 là trái pháp luật, cần phải thu hồi. Cùng với đó, trong đơn cũng đề nghị chuyển đổi đất của các nhà đầu tư này sang vị trí tương ứng gần đó là đất công cộng nhưng lại được UBND TP Đà Nẵng giao đất có thu tiền cho nhà đầu tư khác để phân lô, bán nền với giá rất cao. Hoặc nếu thu hồi thì phải bồi thường ( Mua lại) với giá trị sát với giá thị trường tại thời điểm thu hồi tương xứng với giá trị vị trí đất.

Ngay sau khi đọc đơn Kêu cứu, ông Nguyễn Hữu Thùy và Đại diện các nhà đầu tư đã giao tận tay đơn kêu cứu cho ông Lê Ngọc Cường, ông Lê Ngọc Cường đã tiếp nhận đơn và cam kết chuyển đơn này lên cấp lãnh đạo có thẩm quyền của UBND TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Văn Thìn Đại diện các nhà đầu tư chuyển Đơn Kêu cứu cho ông Lê Ngọc Cường.

Theo ghi nhận của Phóng viên Dân sinh dù vẫn còn nhiều ý kiến gay gắt, quyết liệt, không đồng tình với cách làm và những quyết định của Thành phố và các cơ quan chức năng nhưng buổi công bố cũng đã có những kết quả cụ thể. Đó là, Đơn kêu cứu của các nhà đầu tư đã có người nhận, biên bản buổi công bố đã có người ký.

Tại buổi họp báo Quý I ngày 24/4/2019 của UBND TP Đà Nẵng, PV báo LĐ-XH & Điện tử Dân sinh đã cùng nhiều phóng viên của các cơ quan báo chí khác đã đặt nhiều câu hỏi về những QĐ của TP trong việc quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị. Đặc biệt là những Quyết định “ Tiền hậu bất nhất” gây ra những phản ứng gay gắt của dư luận và cộng đồng doanh nghiệp. Ông Tô Hùng, GĐ Sở Tài nguyên – Môi trường Đà Nẵng trả lời các nhà báo: “Sau khi ban hành các quyết định thì TP rất chủ động giao cho các sở, ngành xây dựng những kịch bản ứng phó với tất cả những tình huống có thể xảy ra. Và ngay cả tình huống khởi kiện thì hiện nay TP cũng đã tính toán tất cả các nội dung liên quan!”. ( ?)

Giang Sơn

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/da-nang-cac-nha-dau-tu-tiep-tuc-phan-ung-gay-gat-voi-quy-hoach-khu-cong-vien-dong-nam-tuong-dai-d96153.html