Đà Nẵng: Cá chết trắng hồ Hòa Phú, người dân đóng cửa trốn trong nhà

Số cá chết đa phần là loại rô phi, với đủ các kích cỡ. Đáng nói, khối lượng cá chết lớn, hồ Hòa Phú ngay gần khu dân cư đã gây nên tình trạng hôi thối, ô nhiễm cục bộ.

Ngày 31/8, cá chết bất ngờ xuất hiện tại hồ điều tiết Hòa Phú, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.

Tại hiện trường, cá chết nổi trắng mặt nước. Cá chết đa phần là loại rô phi, với đủ các kích cỡ. Đáng nói, khối lượng cá chết lớn, thêm phần hồ Hòa Phú gần khu dân cư đã gây nên tình trạng ô nhiễm cục bộ.

Người dân sinh sống lân cận hồ cho hay, mùi hôi nồng nặc bốc lên khiến họ phải đóng kín cửa, trốn trong nhà hoặc di tản tạm thời.

Lượng cá chết rất lớn, lên đến hàng trăm kg. Ảnh: NV.

Lượng cá chết rất lớn, lên đến hàng trăm kg. Ảnh: NV.

"Cá chết rất nhiều, nắng lên là hôi chịu không nổi. Mỗi lần ngang qua đường sát hồ, thấy công nhân họ vớt xác cá lên chất đầy xe mà hãi hùng", một người dân cho hay.

Theo quan sát của PV báo Người Đưa Tin, trong ngày 31/8, cán bộ nhân viên công ty Thoát nước và Xử lý nước thải TP. Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường xử lý vấn đề.

Trước đó, đơn vị này dùng xuồng để chèo ra giữa hồ, một số khác di chuyển dọc bờ hồ để vớt xác cá. Công tác tiêu độc khử trùng, xử lý môi trường cũng như ngăn cá trôi ra các kênh để tránh gây ảnh hưởng đến khu vực khác được tiến hành đồng bộ.

Ước tính số cá chết được vớt lên lên đến hàng trăm kg. Số cá này hôi thối và được đưa đi tiêu hủy theo quy định.

Bà Phạm Thị Như Hồng, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh cho biết, chính quyền địa phương đang hỗ trợ các đơn vị có chức năng xử lý vấn đề này.

Trong khi đó, theo phòng TN&MT quận Liên Chiểu, ngoài việc vớt xác cá chết tiêu hủy, đơn vị này cũng đã phối hợp các cơ quan khác đến lấy mẫu nước, đi xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

Chủ yếu là cá rô phi với đủ kích cỡ.

Được biết, thời gian ít tháng trở lại đây, hiện tượng cá chết đã xảy ra rất nhiều trên các hồ điều tiết, kênh thoát nước của TP.Đà Nẵng, như các hồ Vĩnh Trung – Thạc Gián, kênh Phú Lộc, kênh Khe Cạn...

Việc cá chết xảy ra ở hồ điều tiết ở TP.Đà Nẵng luôn khiến chú ý và nhớ lại câu chuyện ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Đại Nam. Đầu năm 2019, ông Dũng "lò vôi" ngỏ ý với TP.Đà Nẵng được đầu tư tiền, công nghệ xử lý nước thải ở hồ Thạc Gián. Ông Dũng khẳng định, sau xử lý có thể nuôi cá Koi ở hồ.

Doanh nhân giàu có này thậm chí đã đưa máy móc từ tỉnh Bình Dương ra TP.Đà Nẵng để hiện thực hóa lời nói của mình. Tuy nhiên, trong những buổi làm việc sau đó, giữa ông Dũng và UBND TP.Đà Nẵng đã không có được tiếng nói chung. Ngay sau đó, ông này đã xin rút dự án.

Được biết, ở các lần trước đó, nguyên nhân cá chết đa phần được cơ quan chức năng công bố là do hàm lượng oxy hòa tan (DO) tại một số vị trí không đảm bảo quy chuẩn cho phép theo quy chuẩn Quốc gia về chất lượng mặt nước (thiếu oxy).

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/da-nang-ca-chet-trang-ho-hoa-phu-nguoi-dan-dong-cua-tron-trong-nha-a447521.html