Đà Nẵng: Cá chết trắng bụng nghi do nhiễm độc từ cống thải

Chiều 4/7, lực lượng chức năng đã vào cuộc thu gom, xử lý tình trạng cá chết hàng loạt gây ô nhiễm, hôi thối xảy ra tại hồ điều tiết Trung Nghĩa (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) trong vòng hai ngày qua.

Cá bắt đầu có tình trạng phân hủy, gây ô nhiễm kèm mùi hôi thối khó chịu

Cá bắt đầu có tình trạng phân hủy, gây ô nhiễm kèm mùi hôi thối khó chịu

Xác nhận thông tin trên, bà Phạm Thị Như Hồng, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết tình trạng cá chết diễn ra từ sáng ngày 3/7, và kéo dài đến chiều ngày 4/7, đa phần là cá rô phi cỡ vừa và nhỏ.

“Sáng nay, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải đã cử công nhân đến thu gom cá chết để xử lý. Do hôm nay cá tiếp tục chết và nổi lên mặt hồ nên đơn vị đang phối hợp với đơn vị liên quan để khẩn trương thu gom cá chết, mang đi xử lý”. bà Hồng chia sẻ.

Trước đó, vào ngày 1 và 2/7, trên địa bàn TP Đà Nẵng xuất hiện nhiều cơn mưa lớn. Sau khi đợt mưa chấm dứt, vào sáng 3/7, người dân sống quanh khu vực hồ điều tiết Trung Nghĩa tá hỏa phát hiện cá bắt đầu chết hàng loạt, nổi lềnh bềnh trên mặt hồ.

Cá chết chủ yếu là loại rô phi cỡ vừa và nhỏ

Theo ghi nhận của phóng viên, đến sáng ngày 3/7, số cá chết vẫn chưa được lực lượng công nhân môi trường thu gom triệt để. Cá chết để lâu bắt đầu có tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối quanh khu vực.

Bà Lê Thị V. (đường Nguyễn Tường Phổ, phường Hòa Minh) phàn nàn: “Sau đợt mưa vừa rồi, cá chết bắt đầu nổi lên mặt hồ. Đến chiều nay, cá chết đã nổi dày đặc khiến người dân lo lắng”

Một số người dân cho rằng, cá chết hàng loạt tại hồ điều tiết nói trên có thể do lượng nước thải từ kênh hở Yên Thế - Bắc Sơn (thuộc quận Cẩm Lệ) theo mưa lớn chảy về lòng hồ, gây ô nhiễm.

Được biết, hồ điều tiết Trung Nghĩa có diện tích khoảng hơn 2ha. Đây là khu vực thường xuyên xuất hiện tình trạng nhếch nhác, ô nhiễm vì chính quyền chưa có biện pháp cải tạo triệt để.

Hải Định

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/da-nang-ca-chet-trang-bung-nghi-do-nhiem-doc-tu-cong-thai-4016508-c.html