Đà Nẵng biểu dương những tập thể, cá nhân xuất sắc trong phòng chống dịch Covid-19

Sáng 14-2, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã gặp mặt, biểu dương và khen thưởng 5 tập thể và 8 cá nhân của ngành Y tế có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, UBND TP Đà Nẵng khen thưởng cho mỗi tập thể 30 triệu đồng và mỗi cá nhân 5 triệu đồng.

Sáng 14-2, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã gặp mặt, biểu dương và khen thưởng 5 tập thể và 8 cá nhân của ngành Y tế có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, UBND TP Đà Nẵng khen thưởng cho mỗi tập thể 30 triệu đồng và mỗi cá nhân 5 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

* Theo Bs.Ck 2 Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, từ 13 giờ 30 ngày 13-2 đến 13 giờ 30 ngày 14-2, trên địa bàn thành phố không ghi nhận thêm trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19. Các cơ sở y tế trên địa bàn TP đang cách ly, theo dõi 3 trường hợp nghi ngờ, sức khỏe các trường hợp nghi ngờ đều tạm ổn. TP Đà Nẵng cũng có thêm 1 mẫu xét nghiệm âm tính, nâng tổng cộng có 110 mẫu xét nghiệm âm tính với Covid-19, chưa có trường hợp dương tính với Covid-19.

Những nỗ lực hết mình

Theo Bs Lê Thanh Phúc - Giám đốc BV Phổi Đà Nẵng, từ khi chính thức được UBND TP và Sở Y tế giao nhiệm vụ thu dung, cách ly, theo dõi các trường hợp nghi nhiễm bệnh Covid-19, đơn vị chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị y tế, các phương tiện bảo hộ; triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh...; đồng thời, BV cũng tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ các quy trình theo quy định của Bộ Y tế cho những y bác sĩ, nhân viên trực tiếp tham gia phòng chống dịch.

Bs Tôn Thất Thạnh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng cho biết, trong thời gian qua, đơn vị đã nỗ lực hết mình trong phòng chống Covid-19. Để chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác có thể xảy ra trong thời gian đến, Th.Bs Tôn Thất Thạnh kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư thêm một số trang thiết bị về xét nghiệm, qua đó giúp việc chẩn đoán, xác định bệnh được sớm, phục vụ tốt cho công tác điều trị các bệnh nhân. "CDC đã xây dựng kế hoạch và cử cán bộ đi đào tạo tại Viện Pasteur Nha Trang. Thời gian đến, nếu được thành phố quan tâm hỗ trợ, đầu tư những trang thiết bị cần thiết, CDC sẽ có thể chủ động trong công tác xét nghiệm, không phải đưa mẫu đi xa và chờ đợi trong thời gian lâu như hiện nay...".

Liên quan đến kiến nghị, đề xuất của Ths.Bs Tôn Thất Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho rằng, lãnh đạo thành phố cũng rất quan tâm về vấn đề này. Ông Chinh ghi nhận ý kiến của lãnh đạo CDC Đà Nẵng, đồng thời giao Sở Y tế nghiên cứu, đề xuất để thành phố từng bước đầu tư trang thiết bị cho CDC... "Chúng ta không thể lệ thuộc vào nơi mà cách chúng ta hàng trăm cây số được mãi. Mỗi lần lấy mẫu, chúng ta phải vận chuyển nhiều tiếng đồng hồ để đưa vào đó chờ xét nghiệm và sau đó phải tiếp tục chờ 2-3 ngày mới có kết quả được. Điều này đã gây ảnh hưởng ít nhiều đến công tác khám chữa bệnh", ông Chinh khẳng định.

Vào cuộc quyết liệt

Phát biểu tại buổi khen thưởng, ông Lê Trung Chinh khẳng định, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, UBND TP đã có những văn bản chỉ đạo kịp thời các cấp ngành trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngành y tế và các đơn vị trực thuộc, các y bác sĩ bằng những tình cảm và trách nhiệm của mình đã thực hiện rất nghiêm túc các chỉ đạo của thành phố và Trung ương... Ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh: "Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của thành phố, các cấp ngành, nhất là ngành Y tế nên đến thời điểm hiện tại trên địa bàn thành phố vẫn chưa có trường hợp nào nhiễm Covid-19. Đến nay, các bệnh viện trên địa bàn thành phố chỉ còn theo dõi, cách ly 3 trường hợp nghi ngờ. Hy vọng những trường hợp này sẽ sớm xuất viện trong thời gian tới. Đây là điều thật sự đáng mừng của thành phố".

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cũng cho biết: "Tôi và đồng chí Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã trực tiếp vào khu cách ly đặc biệt của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để kiểm tra, thăm, động viên đội ngũ y bác sỹ và bệnh nhân nghi ngờ. Qua đó, đã thấy được tinh thần trách nhiệm làm việc hết sức nhiệt tình, không ngại khó, ngại khổ, nguy hiểm của những người thầy thuốc... Với tình hình phòng chống dịch tích cực như hiện nay, chúng ta hy vọng thành phố sẽ không có thêm những trường hợp nghi ngờ và chúng ta mong muốn hơn nữa là không có trường hợp nào nhiễm Covid-19".

Ông Lê Trung Chinh đề nghị ngành y tế tiếp tục triển khai tốt các công việc phòng chống dịch bệnh Covid-19. "Chúng ta phải làm thật sự quyết liệt để kiểm soát tốt nhất tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Lãnh đạo thành phố rất chân thành cảm ơn ngành y tế nói chung, các đơn vị trực thuộc, các y bác sĩ nói riêng đã không quản ngại ngày đêm, khó khăn, gian khổ góp phần rất quan trọng trong việc ngăn ngừa dịch Covid-19 phát triển trên địa bàn thành phố", ông Chinh nhấn mạnh.

LÊ HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_220265_da-nang-bieu-duong-nhung-tap-the-ca-nhan-xuat-sac.aspx