Đà Nẵng: Bị từ chối mua bánh, dùng dao đâm chủ quán suýt mất mạng

Tức giận khi bị chủ quán từ chối không bán bánh, bị cáo Yên dùng dao đâm nạn nhân bị tỷ lệ thương tích 55%.

Ngày 24/4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Huỳnh Phúc Yên (31 tuổi, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về tội danh Giết người.

Theo cáo trạng tại tòa, chiều 11/8/2017, Yên đến quán của bà Trương Thị Anh ở chợ Chiều (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để ăn bánh xèo.

Tại đây, Yên hỏi giá và nói mua một cái, bà Trương Thị Anh (49 tuổi, chủ quán) đưa bánh và nói: “Bán một cái không lời”, rồi cất bánh lại.

Tức giận khi bị chủ quán từ chối không bán bánh, bị cáo Yên dùng dao đâm nạn nhân suýt mất mạng. Ảnh: G.G.

Từ lúc này, hai bên xảy ra cãi vã và xô xát, Yên lấy con dao của quầy bán trầu cau bên cạnh đâm hai nhát vào vùng ngực và vùng hông bên trái của bà Anh.

Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhận được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nên thoát chết. Theo kết luận của trung tâm pháp y, bà Anh bị tỷ lệ thương tật 55%.

Tại phiên tòa, bị cáo Yên thừa nhận toàn bộ hành vi cáo trạng nêu và cho rằng, vì tức giận khi bị bà Anh không bán bánh nên thiếu kiềm chế dẫn đến hậu quả đau lòng.

Xem xét các tình tiết liên quan đến vụ án, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huỳnh Phúc Yên 7 năm tù.

N.T

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/da-nang-bi-tu-choi-mua-banh-dung-dao-dam-chu-quan-suyt-mat-mang-d68369.html